(GLO)- Sáng 16-8, Trường Cao đẳng Gia Lai tiến hành bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho 190 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp và cao đẳng chính quy.
Trường Cao đẳng Gia Lai trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên. Ảnh: Ánh Hà
Sau thời gian triển khai kế hoạch đào tạo 3 năm đối với các lớp cao đẳng khóa 2021 và 2 năm đối với các lớp trung cấp khóa 2022, trong đợt thi tháng 7-2024, có 190/200 học sinh, sinh viên đã đậu tốt nghiệp (đạt 95%).
Trên cơ sở kết quả này, nhà trường cấp bằng cho 59 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng các nghề: Dược, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ ô tô; 131 học sinh trình độ trung cấp ở 14 ngành, nghề.
Tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Gia Lai cũng tặng giấy khen cho 15 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc.
(GLO)- Bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập…là những món quà thiết thực mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân gửi trao đến nhà trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước thềm năm học mới với ý nghĩa chung tay xây dựng xã hội học tập.
Tính đến tháng 8.2024, anh Trương Chấn Sang (28 tuổi, giáo viên tiếng Anh Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, TP.Dĩ An, Bình Dương) đã tặng được hơn 3.000 chiếc ba lô, 1.000 áo ấm, cùng 100 suất học bổng (khoảng 50 triệu đồng) cho các em học sinh khó khăn ở nhiều tỉnh thành, vùng miền.
(GLO)- Gia Lai là tỉnh miền núi, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số trên 45% nên giáo viên vùng khó phải đối mặt không ít thử thách. Điều gì khiến thầy cô giáo băng sức trên những cung đường hiểm trở? Đấy chỉ có thể là tình thương riêng dành cho học trò
(GLO)- Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2024-2025, các trường học trên địa bàn xã vùng khó huyện Krông Pa đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục khó khăn về điều kiện dạy học, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới.
Các giảng viên và các chủ trang trại nơi các sinh viên đến thực tập ở Israel đánh giá cao các sinh viên Việt Nam và mong muốn có thêm nhiều sinh viên Việt Nam đăng ký sang thực tập.
Trong cơn "bão giá" như hiện nay, "Sinh viên chi bao nhiêu tiền một tháng là đủ?” luôn là một câu hỏi mở và đặt ra bài toán cân đối chi tiêu hợp lý của sinh viên, nhất là đối với tân sinh viên chân ướt, chân ráo lên thành phố.
(GLO)- Thời điểm này, các trường học trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, mua sắm các trang-thiết bị cần thiết, dọn vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
Trường Quốc tế Mỹ AISVN không đủ điều kiện hoạt động trở lại kịp cho năm học 2024-2025 do chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng thể hiện đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
(GLO)- Sáng 20-8, tại Hội trường 15-9 (huyện Kông Chro), Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Kông Chro tổ chức chương trình trao tặng học bổng, xe đạp cho các em học sinh khuyết tật, mồ côi trên địa bàn huyện.
(GLO)- Bước vào lớp 1 là cột mốc quan trọng bởi đây là thời điểm trẻ phải làm quen với môi trường học tập mới. Làm thế nào để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho các con đang khiến nhiều bậc phụ huynh băn khoăn, lo lắng.
(GLO)- Chuẩn bị mùa tựu trường, nhiều gia đình nghèo ở Gia Lai không khỏi lo lắng để chuẩn bị các khoản tiền mua quần áo, đồ dùng học tập cho con em mình. Vì vậy, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân tiếp sức cho học sinh đến trường là rất đáng trân trọng.
(GLO)- Năm học 2024-2025 sắp bắt đầu. Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị về cơ sở vật chất, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cũng như toàn xã hội đã và đang tích cực chung tay “tiếp sức” cho học sinh nghèo để các em vững bước hơn trên con đường chinh phục giấc mơ tri thức.
(GLO)- Thời điểm này, công tác chuẩn bị năm học mới 2024-2025 trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành. Cùng với đó, công tác khuyến học, khuyến tài cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao dân trí ở địa phương.
(GLO)- Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Việc làm này không chỉ góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng mà còn tạo động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.
(GLO)- Thành phố Pleiku là 1 trong 5 đơn vị trên toàn thế giới được trao giải thưởng Sáng kiến Bloomberg Philanthropies về an toàn đường bộ toàn cầu năm 2024 ở hạng mục đột phá trong quản lý tốc độ với Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”.
Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X vừa qua, một vấn đề được cử tri và nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, chất vấn đó là tình trạng trẻ ngồi nhầm lớp.
Sở Giáo dục-Đào tạo kiến nghị tỉnh nâng cao chất lượng, mở rộng các trường nghề và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; mở rộng các trường công lập; tăng cường xã hội hóa giáo dục.
(GLO)- Năm 1978, tôi cùng gia đình chuyển từ miền Bắc đến Gia Lai-Kon Tum và được xếp vào học lớp 10A2, Trường cấp III Pleiku (nay là Trường THPT Lê Lợi).