Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn không ngừng đổi mới, linh hoạt hình thức tuyên truyền, chủ động cập nhật thông tin, trau dồi kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Năm 2022, chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang đạt giải nhì tại Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Chị chia sẻ: “Trước khi tuyên truyền, tôi tìm hiểu kỹ nội dung mình sẽ truyền đạt, chuẩn bị chu đáo hình ảnh, video clip minh họa. Cùng với đó, nắm vững nguyên tắc dựa vào từng đối tượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) để có phương pháp, kỹ năng tuyên truyền phù hợp. Có như vậy, ĐVTN mới dễ hiểu, ghi nhớ thông tin và áp dụng trong thực tiễn”.

Thời gian gần đây, các chương trình tuyên truyền do Huyện Đoàn Mang Yang tổ chức đều thu hút ĐVTN. Nội dung chị Hà tuyên truyền gồm: các chương trình, phong trào hành động của Đoàn; kiến thức pháp luật cho thanh niên; cách thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…

Chị Hà còn liên hệ chặt chẽ nội dung chuyên đề với tình hình thực tế ở cơ sở; thường xuyên trao đổi, đặt các câu hỏi với người nghe để tăng tương tác, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang luôn gần gũi, quan tâm đến các em thiếu nhi ở cơ sở. Ảnh: M.N

Chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang luôn gần gũi, quan tâm đến các em thiếu nhi ở cơ sở. Ảnh: M.N

Không chỉ trực tiếp tuyên truyền, chị Hà còn tham mưu Ban Chấp hành Huyện Đoàn Mang Yang đưa thông tin, kiến thức đến với ĐVTN thông qua các hội thi. Mới đây, Huyện Đoàn Mang Yang phối hợp với Đoàn cơ sở Kho K896 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức hội thi tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Các đội thi tranh tài ở các phần thi: chào hỏi; kiến thức-xử lý tình huống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Với hình thức sân khấu hóa, hội thi giúp ĐVTN hiểu rõ hơn các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng-chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nghĩa vụ quân sự…

Trong khi đó, chị Rmah H’Dịu-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ) lại phát huy lợi thế là người Jrai trong hoạt động tuyên truyền của mình. Không chỉ năng nổ trong các hoạt động Đoàn, đi đầu trong hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa, chị còn luôn chan hòa, gần gũi với ĐVTN ở cơ sở.

Tùy theo từng nội dung, chị H’Dịu đến từng gia đình để tuyên truyền hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Một số nội dung được chị tuyên truyền đến các ĐVTN như: Luật Nghĩa vụ quân sự; phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bảo tồn văn hóa; thành lập câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế…

Nhờ sự sâu sát, am hiểu nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN ở cơ sở, từ đầu năm đến nay, chị H’Dịu cùng với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã vận động 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự; vận động 2 trường hợp không tảo hôn; thành lập 1 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế…

“Cái khó khi tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhận thức của ĐVTN chưa cao. Nội dung tuyên truyền vì vậy phải linh hoạt phù hợp đối tượng, hoàn cảnh. Mình thường giới thiệu những tấm gương tiêu biểu để các ĐVTN học và làm theo”-chị H’Dịu cho biết.

Mới đây, chị H’Dịu là 1 trong 50 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng bán kết hội thi báo cáo viên toàn quốc lần thứ IV-2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Chị Rmah H'Dịu (bìa phải)-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ) lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động tặng quà cho người dân. Ảnh: M.N

Chị Rmah H'Dịu (bìa phải)-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ) lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động tặng quà cho người dân. Ảnh: M.N

Ngày 3-7 vừa qua, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị báo cáo viên của Đoàn trong 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy chế nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên trên địa bàn tỉnh; vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN trong việc nhận diện và phòng-chống các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay.

Toàn tỉnh hiện có 2 báo cáo viên cấp Trung ương Đoàn, 64 báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn, 266 tuyên truyền viên tại các tổ chức cơ sở Đoàn; 2.106 tuyên truyền viên tại các chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chủ động cung cấp thông tin, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang thông tin điện tử, Fanpage của Đoàn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt để kịp thời chuyển tải đến ĐVTN.

Trao đổi với P.V, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cho biết: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động của Đoàn đến với cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp cần thường xuyên rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng để đáp ứng hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025

(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.