Tổng thống Ukraine đến Thụy Sĩ, bước vào thử thách lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock – Thụy Sĩ hôm 15-6 nhằm bàn giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Thông cáo báo chí của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ xác nhận tham dự hội nghị trong ngày 15 và 16-6 có 100 đoàn đại biểu, trong đó có 57 nguyên thủ quốc gia. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada và Nhật Bản nằm trong số những người tham dự.

Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary - những nước duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga - dự kiến cũng sẽ tham gia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) đến Thụy Sĩ ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) đến Thụy Sĩ ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, do bận tập trung cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng nên Tổng thống Mỹ Joe Biden không tham gia mà cử Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế.

Đáng chú ý, hội nghị vắng mặt đại diện Trung Quốc. Nga mô tả hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ lần này "lãng phí thời gian", còn Trung Quốc từ chối tham dự với lý do các cuộc đàm phán hòa bình sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không có Nga, bên liên quan trực tiếp.

Hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ cũng phải đối mặt với "sáng kiến hoà bình mới" mà theo nhiều nguồn tin là do Trung Quốc đang giới thiệu.

An ninh được thắt chặt khi Thụy Sĩ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hoà bình về Ukraine. Ảnh: REUTERS

An ninh được thắt chặt khi Thụy Sĩ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hoà bình về Ukraine. Ảnh: REUTERS

Các nguồn tin cho biết hội nghị sẽ tập trung vào những mối quan ngại rộng lớn hơn do xung đột gây ra, chẳng hạn như an ninh lương thực và hạt nhân cũng như tự do hàng hải …

Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi sự kiện này là một bước quan trọng hướng tới sự tiến bộ.

"Hội nghị thượng đỉnh cũng cho thấy những giới hạn ngoại giao của Ukraine" - ông Richard Gowan, Giám đốc Liên Hiệp Quốc của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group) nhận định – "Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Ukraine nhắc nhở thế giới rằng họ đang bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Trung Quốc ban đầu cho biết sẽ cân nhắc tham gia Hội nghị thượng đỉnh hoà bình về Ukraine nhưng cuối cùng từ chối vì Nga vắng mặt.

Cựu đại sứ Thụy Sĩ tại Trung Quốc Bernardino Regazzoni đánh giá: "Rõ ràng vào thời điểm hiện tại, về mặt địa chính trị đối với Trung Quốc, mối quan hệ đặc biệt với Nga được ưu tiên hơn bất kỳ sự cân nhắc nào khác".

Các quan chức châu Âu từng thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ các đồng minh chính của Moscow, tác động của hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ sẽ bị hạn chế.

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước giới truyền thông Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước giới truyền thông Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Có thể bạn quan tâm

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null