Pleiku: Không tụ tập xem đá bóng để phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-8, UBND TP. Pleiku có Công văn hỏa tốc số 2863/UBND-TH về việc tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở không tụ tập xem đá bóng để phòng-chống dịch Covid-19. 
Theo UBND TP. Pleiku, hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Tại một số tỉnh, thành phố, số mắc liên tục tăng cao, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ siết chặt các biện pháp phòng-chống dịch nên lượng người dân đi về TP. Pleiku nhiều. Do đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể bùng phát nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng-chống dịch. Theo lịch thi đấu bóng đá giải ngoại hạng Anh và giải vô địch các quốc gia châu Âu mùa giải 2021-2022 bắt đầu khai mạc vào lúc 2 giờ ngày 14-8-2021. 
Để tiếp tục chủ động phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả, UBND TP. Pleiku yêu cầu Trưởng Công an thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá trên truyền hình, internet… tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát. 
Cán bộ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Công an thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Trưởng Công an thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường cử lực lượng Công an, dân quân tự vệ, cán bộ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý không tập trung đông người xem đá bóng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định. Nếu xã, phường nào để xảy ra tình trạng tập trung đông người thì Chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 
Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể Thao thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Cử phóng viên ghi hình phản ánh về việc tập trung đông người, vi phạm nguyên tắc phòng-chống dịch Covid-19, cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các cấp để xem xét xử lý (nếu có).
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null