Pleiku chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thời gian, bộ mặt đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại; nếp sống văn minh được hình thành và ngày càng củng cố. Đạt được kết quả này là nhờ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp, trong đó, người dân đóng vai trò quan trọng.

Đường đi lối lại khu vực tổ dân phố 3 (phường Ia Kring) hầu hết đều sạch sẽ. Một số “điểm đen” rác thải trước đây nay không còn. Bà Nguyễn Thị Tâm-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3-cho biết: “Trước đây, trụ điện và tường rào dính đầy tờ rơi quảng cáo. Cùng với đó, nhiều hộ dân tập kết rác không đúng thời điểm, địa điểm. Vì thế, hàng tháng, Hội Phụ nữ phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp, bóc gỡ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân bỏ rác đúng giờ, không vứt rác bừa bãi. Hiện nay, các tuyến đường, ngõ hẻm đều ngăn nắp, sạch sẽ”.

Là giáo viên về hưu, sinh sống lâu năm trên đường Đồng Tiến (tổ 3, phường Ia Kring), ông Lê Văn Tân chia sẻ: “Đường Đồng Tiến được thành phố nâng cấp, thảm nhựa khang trang. Tuy nhiên, tuyến đường này đang xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xe ô tô dừng đỗ tràn ra cả lòng đường, người đi bộ không có lối đi”. Vì thế, theo ông Tân, để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người dân cần chấp hành các quy định. Cùng với đó, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền hướng vào thay đổi cách tư duy, thói quen tích cực của người dân.

 Đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đ.T
Đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy


Nói về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn xã Chư Á, ông Nguyễn Trung Chính-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-cho hay: Chư Á đã triển khai khá hiệu quả đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của thành phố. Xã đã tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện 20 điều trong quy ước, đề nghị bà con treo/dán quy ước trong nhà để nhắc nhở thực hiện. “Trong quá trình thực hiện, các thôn, làng kết hợp triển khai đề án với xây dựng 10 thôn, làng an toàn không có tội phạm và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… nên đã đạt được những kết quả khả quan. Năm 2021, 1.978/2.197 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 10 thôn, làng đều đạt danh hiệu thôn văn hóa và khu dân cư tiên tiến”-ông Chính cho hay.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Pleiku cũng gặp một số tồn tại, khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố-nhìn nhận: Sự phối hợp triển khai thực hiện phong trào và đề án giữa các ngành với các xã, phường có lúc, có nơi chưa đồng bộ. Một số thành viên Ban Chỉ đạo phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa thực sự bám nắm địa bàn, hướng dẫn người dân thực hiện. Người dân chưa tự giác gìn giữ vệ sinh môi trường, còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, treo dán, vẽ quảng cáo trái phép. Một số phụ huynh buông lỏng quản lý, giáo dục con em dẫn đến tình trạng phạm pháp, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư nhằm giáo dục toàn dân xây dựng nếp sống văn minh, đồng thời nhân rộng mô hình tổ liên gia tự quản”-ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, thành phố tiếp tục đưa công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của thôn, làng, tổ dân phố, coi đây là một tiêu chí trong việc bình xét thi đua hàng năm, đưa nội dung quy ước xây dựng nếp sống văn minh đô thị trở thành tiêu chí bình chọn danh hiệu văn hóa hàng năm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cùng với đó, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu và giải pháp đề ra. Phấn đấu xây dựng con người Pleiku phát triển toàn diện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, xây dựng TP. Pleiku sáng-xanh-sạch-đẹp hướng đến phát triển theo hướng đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null