(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.
(GLO)- Suốt một thời gian dài, thị xã Pleiku bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dùng làm căn cứ phục vụ cho chiến tranh xâm lược nên cơ sở hạ tầng lạc hậu, dân cư thưa thớt.
(GLO)- Quy hoạch phân khu là sự phân chia các khu vực trong đô thị một cách khoa học giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian và tài nguyên. Vì vậy, TP. Pleiku rất chú trọng đến công tác này nhằm xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và các giá trị văn hóa bản địa.
(GLO)- Nhiều người cho rằng khi nhà thơ Vũ Hữu Định viết về phố núi “đi dăm phút đã về chốn cũ” là ông lấy cột mốc Pleiku 0 km (cột mốc số 0) làm điểm khởi đầu. Vậy cột mốc này nằm ở vị trí nào, vì sao đến nay không còn xuất hiện trên bản đồ dù nó vẫn “sống” trong ký ức nhiều người?
(GLO)- Trải qua 95 năm (3/12/1929 - 3/12/2024) xây dựng, trưởng thành, đô thị Pleiku có những bước phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
(GLO)- Những năm qua, chúng tôi đã có nhiều chuyến khảo sát thực địa trên địa bàn TP. Pleiku để tìm hiểu sâu hơn về địa hình và những điểm nhấn của vùng đất cao nguyên đặc thù này.
(GLO)- Ngày 2-11, tại sân thể thao Ban chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Wừu đã tổ chức giải Pickleball lần thứ I năm 2024 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2024).
Sáng 12-9, tại Hội trường 19-5, Đảng bộ TP. Pleiku long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (15/9/1954 - 15/9/2024), 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929 - 3/12/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
(GLO)- Thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) hôm nay đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách gần xa. Một trong những lý do nhiều du khách chọn Pleiku là nơi dừng chân chính là vì môi trường trong lành.
(GLO)- Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu “70 năm Đảng bộ TP. Pleiku, 95 năm đô thị Pleiku và 95 năm Công đoàn Việt Nam”.
(GLO)- Sáng 2-4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu “70 năm Đảng bộ TP. Pleiku, 95 năm đô thị Pleiku và 95 năm Công đoàn Việt Nam”.
(GLO)- Chiều 22-12, tại Nhà hàng Century ( TP. Pleiku), Ban tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải.
(GLO)- Sau 1 năm triển khai, cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Đáng mừng là mỗi tác phẩm tham gia dự thi đều xuất phát từ tình yêu, sự gắn bó thân thiết và mong muốn góp sức để phố núi Pleiku ngày càng phát triển.
(GLO)- Con người là động lực của sự phát triển. Mà vốn quý nhất của con người là sức khỏe. Vì vậy, khi một thành phố phát đi thông điệp “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” tức là đã thật sự hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đó là tín hiệu rất đáng mừng.
(GLO)- Suối Hội Phú như một dải lụa mềm uốn lượn giữa lòng thành phố cao nguyên. Suốt mấy chục năm quy hoạch, quyết tâm thực hiện, Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú với mục đích chính giải quyết tình trạng ô nhiễm, cải tạo cảnh quan đô thị mới thành hình. Xa hơn, nó sẽ như thế nào? Tôi có quyền mơ về nó hay không?
(GLO)- Qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, hạ tầng giao thông của TP. Pleiku từng bước hoàn thiện. Những cung đường không chỉ tạo nên diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
(GLO)- Theo thời gian, bộ mặt đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại; nếp sống văn minh được hình thành và ngày càng củng cố. Đạt được kết quả này là nhờ có sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp, trong đó, người dân đóng vai trò quan trọng.
(GLO)- Với công dân “gốc Pleiku“ ở xóm Đức An và quanh đó độ tuổi xấp xỉ sáu mươi trở lên nhiều người còn nhớ con suối Ia Kring mùa khô nước trong veo; lại được nghe kể, đầu nguồn có “Giọt nước“. “Đầu nguồn“ bây giờ là miếng đất trống cây cỏ dại um tùm trên đường Lê Thánh Tôn, bên trái đường Châu Văn Liêm (theo hướng về trung tâm thành phố). Chân vực khu đất ấy, tre nứa phủ xanh, ken dày xưa kia có một “giọt nước“.
(GLO)- Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong 67 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân TP. Pleiku đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững.
(GLO)- Rác thải sinh hoạt là một trong những vấn đề nan giải của các đô thị nói chung và TP. Pleiku nói riêng. Chính quyền và ngành chuyên môn dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn cần những giải pháp hiệu quả hơn nữa để thu gom, xử lý rác thải nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Plei Ngó thuộc phường Trà Bá và nằm ngay cửa ngõ vào TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Trong hơn thập kỷ qua, Plei Ngó chuyển mình mạnh mẽ góp phần tạo nên diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, sạch đẹp.