Trao 20 giải cho các tác phẩm xuất sắc thi viết về Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 22-12, tại Nhà hàng Century ( TP. Pleiku), Ban tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải.

Dự lễ có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Pleiku, các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Gia Lai. Cùng dự còn có đại diện Hội Nhà báo tỉnh, các phòng, ban chuyên môn của TP. Pleiku, Báo Gia Lai cùng các tác giả có tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi.

Các đại biểu tỉnh, thành phố tham dự buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Các đại biểu tỉnh, thành phố tham dự buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, năm 2023, UBND TP. Pleiku phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Qua 1 năm triển khai, cuộc thi nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh với 54 tác phẩm tham gia Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe” và 29 tác phẩm tham gia Ảnh đẹp Pleiku.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho nhóm tác giả đạt giải nhất Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe. Ảnh: Đức Thụy

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho nhóm tác giả đạt giải nhất Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi-cho biết: Thông qua bài viết, các tác giả đã bàn, đề xuất các giải pháp xây dựng thương hiệu Cao nguyên xanh vì sức khỏe, đô thị thông minh cho thành phố; phân tích thế mạnh, chiến lược đầu tư phát triển các khu, điểm đến; kết cấu hạ tầng giao thông du lịch; những kinh nghiệm, sáng kiến góp phần phát triển du lịch TP. Pleiku... cũng như tập trung nêu ý kiến, sáng kiến trong lập, quản lý quy hoạch đô thị, đảm bảo khai thác các tiềm năng lợi thế, thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Đối với Ảnh đẹp Pleiku, các tác giả đã đem đến cho độc giả những góc nhìn mới, thú vị về một đô thị Pleiku vừa năng động, hiện đại, vừa nhẹ nhàng, mộc mạc, yên bình.

Nhiếp ảnh gia Hùng Hoa Lư đạt giải nhất Ảnh đẹp Pleiku với chùm ảnh "Vẻ đẹp yên bình trên cánh đồng Thiên Thanh". Ảnh: Đức Thụy

Nhiếp ảnh gia Hùng Hoa Lư đạt giải nhất Ảnh đẹp Pleiku với chùm ảnh "Vẻ đẹp yên bình trên cánh đồng Thiên Thanh". Ảnh: Đức Thụy

Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất của Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích); trao giải cho 9 tác phẩm dự thi Ảnh đẹp Pleiku (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích). Trong đó, loạt bài “Những “lá phổi xanh” trong lòng phố núi của nhóm tác giả Quang Tấn-Phương Linh-Ngọc Sang (Báo Gia Lai) và chùm ảnh “Vẻ đẹp yên bình trên cánh đồng Thiên Thanh” của tác giả Hùng Hoa Lư đạt giải nhất.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Từ sự thành công của Cuộc thi năm nay, UBND TP. Pleiku và Báo Gia Lai tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Bản sắc và hiện đại năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku phát động Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Bản sắc và hiện đại năm 2024. Ảnh: Đức Thụy

Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku phát động Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Bản sắc và hiện đại năm 2024. Ảnh: Đức Thụy

Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-nhấn mạnh: Với chủ đề này, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố mong muốn nhận được nhiều tác phẩm dự thi với nhiều góc nhìn, phản ánh thật sâu rộng về bản sắc văn hóa Pleiku, về mục tiêu xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe, phản ánh về đô thị Pleiku qua 95 năm hình thành và phát triển (1929-2024) và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ TP. Pleiku (1954-2024).

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.