Phục dựng lễ cúng bến nước của người Bahnar ở xã Pờ Tó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-7, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Pờ Tó tổ chức phục dựng lễ cúng bến nước của người Bahnar tại làng Bi Gia.

 Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa phát biểu tại lễ phục dựng. Ảnh: Mai Linh
Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa phát biểu tại lễ phục dựng lễ cúng bến nước. Ảnh: Mai Linh

Người Bahnar quan niệm, nước là mạch nguồn của sự sống có sự gắn bó bền chặt; vì vậy cúng bến nước là nghi lễ quan trọng để tạ ơn thần linh. Hàng năm, người dân trong làng cùng góp công, góp của để tổ chức 12 lễ hội. Lễ cúng bến nước được duy trì vào tháng 7 nhằm tạ ơn thần linh đã cho dân làng một năm dồi dào sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, ấm no, sung túc.

Thầy cúng Đinh Nun cùng phụ tá thực hiện nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Mai Linh
Thầy cúng Đinh Nun cùng phụ tá thực hiện nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Mai Linh



Trước khi tổ chức lễ cúng bến nước, già làng tổ chức họp dân, huy động bà con theo tổ đóng góp; thường là ghè rượu, gạo khoảng 1kg/hộ hoặc tiền 100 ngàn đồng/hộ. Đến ngày tổ chức, dân làng quét dọn đường làng, ngõ xóm, nơi bến nước để rước hồn nước, dựng 1 cây nêu. Thanh niên đi chặt tre, chặt củi, phụ nữ chuẩn bị nấu vật lễ tế gồm: 1 con heo, 1 con bò, 3 con gà trống, 10 ghè rượu, 1 bầu nước…
 

Sau khi nghi lễ hoàn thành, bà con dân làng cùng nhau ăn uống vui vẻ ngay tại bến nước.
 

MAI LINH

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.