Phụ nữ Sró chung tay làm đẹp buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, chị em phụ nữ xã Sró (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã chung tay thực hiện nhiều phần việc mang ý nghĩa thiết thực. Đáng chú ý nhất là những con đường hoa, hàng rào xanh tạo nên bức tranh nông thôn xanh-sạch-đẹp, giàu sức sống.
Bà Nguyễn Thị Đào-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sró-cho hay: Toàn xã có 772 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 8 chi hội thôn, làng. Bên cạnh thực hiện tốt công tác Hội, thời gian qua, hội viên, phụ nữ còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.
Chỉ tay về phía những con đường, bà Đào nói: “Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, hầu hết các tuyến đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa. Khoảng đất trống hai bên đường phần lớn được chị em trồng các loại hoa, làm hàng rào bao quanh nhà. Đồng thời, chị em hăng hái tham gia thu gom rác thải. Nhờ đó, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp”. 
Thực hiện sự động viên, hướng dẫn của Hội cấp trên, chị em phụ nữ thôn 2 tích cực trồng hoa và cây xanh trước nhà. Chị Đinh Thị Ốt-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2-cho hay: Đến nay, có trên 70% hội viên làm hàng rào quanh nhà, hơn 80% chị em trồng hoa trước nhà. Gia đình nào có điều kiện thì mua lưới B40 về làm hàng rào, rồi trồng hoa dây leo, tạo không gian xanh. Hộ nào không có điều kiện thì tận dụng những cây gỗ tạp hoặc chặt cây le cột lại làm hàng rào”. 
Theo chị Ốt, hiện nay, các con đường trong thôn đang được hội viên làm đẹp bằng cách trồng những loại hoa như: ngũ sắc, sam, mười giờ, cánh bướm, mào gà, cúc, phù dung... “Trong các loại hoa này có một số được Hội cấp trên hỗ trợ; còn lại chị em chủ động lấy hạt hoặc xin giống về trồng. Vừa rồi, Chi hội cũng xuất quỹ 1,5 triệu đồng mua hạt giống hoa cấp cho hội viên 6 tổ. Từ nay tới cuối năm, đường làng, ngõ xóm sẽ thêm sắc hoa rực rỡ”-chị Ốt vui vẻ nói. 
Phụ nữ làng Kươk (xã Sró, huyện Kông Chro) chăm sóc những luống hoa. Ảnh: Ngọc Minh
Phụ nữ làng Kươk (xã Sró, huyện Kông Chro) chăm sóc những luống hoa ven đường. Ảnh: Ngọc Minh
Cơn mưa vừa dứt, nhiều phụ nữ thôn 2 đã ra chăm sóc, trồng dặm những luống hoa. Nhổ xong mấy bụi cỏ mọc xen, chị Đinh Thị Hlây bẻ mấy nhánh mười giờ trồng thế chỗ và rải hạt giống hoa vào khoảng đất trống. Chị Hlây bộc bạch: “Mưa xuống đất mềm giúp việc trồng, chăm sóc hoa thuận lợi hơn. Nhà mình trồng hoa sam, mười giờ và vài cây cúc vạn thọ. Mỗi lần đi làm về, nhìn vườn hoa đua nhau nở, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Sắp tới có thêm một số hoa nữa, vườn sẽ nhiều màu sắc, góp phần làm cảnh quan thôn thêm đẹp”. 
Tại làng Kươk, chị em phụ nữ cũng tô điểm cho đường làng, ngõ xóm bằng những luống hoa rực rỡ và hàng rào xanh mướt. Chị Đinh Thị Alung chia sẻ: “Ban đầu, tôi xin mấy cây hoa ngũ sắc và dừa cạn trồng trước nhà. Thấy hoa đẹp, dễ trồng, tôi nhân ra và cho mấy chị em trong xóm. Từ đó, chúng tôi tạo ra đường hoa xinh tươi. Sắp tới, tôi mua mấy giống hoa dây leo cho chúng bám vào hàng rào, vừa có hoa, không gian lại thêm xanh mát”. 
Song song với trồng hoa, chị Alung còn tích cực tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm; thu gom, chôn lấp rác thải. Chị cho biết thêm: “Hàng tuần, chị em trong làng tập trung tổng vệ sinh khu dân cư, thu gom rác, phát quang bụi rậm; phối hợp với các đoàn thể trong làng tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường”.
Hội viên, phụ nữ (thôn 2, xã Sró, huyện Kông Chro) tập chung chăm sóc vườn hoa. Ảnh Ngọc Minh
Hội viên, phụ nữ thôn 2 (xã Sró, huyện Kông Chro) tập trung chăm sóc vườn hoa bên đường. Ảnh: Ngọc Minh
Theo bà Nguyễn Thị Đào, từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động gần 510 chị em tham gia phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng được 9 km đường hoa và 30 km hàng rào xanh; đồng thời, vận động hội viên đào 25 hố rác, làm 27 nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 18 chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở…
Bên cạnh đó, Hội còn xuất kinh phí 22,5 triệu đồng để mua giống hoa cấp cho 8 chi hội; thường xuyên hướng dẫn, trao đổi với hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện hiệu quả mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”; tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư.
“Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên tham gia mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”; vận động gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp tục làm nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì chăm sóc những đường hoa, hàng rào xanh đã trồng, góp phần xây dựng làng, xã nông thôn mới”-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sró cho biết thêm.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null