Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra vào sáng 10-1.

Hội nghị nhằm tổng kết ngành Nội chính Đảng và hoạt động của ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương còn có các đồng chí: Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Võ Văn Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Thông tin tại hội nghị nêu rõ: Năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, đẩy mạnh công tác PCTN, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và tạo niềm tin lớn trong Nhân dân.

Ngành Nội chính Đảng đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 7 đề án về công tác này.

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện 216 cuộc kiểm tra, giám sát và trực tiếp triển khai 312 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm về tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, tham mưu rà soát 7.527 kết luận thanh tra kinh tế-xã hội; ban hành 6.132 văn bản hướng dẫn, đôn đốc nội dung về PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Về công tác PCTN, tiêu cực, trong năm 2023, các ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương.

Qua đó, 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án/2.079 bị can về hành vi tham nhũng, tiêu cực (tăng gần 2 lần so với năm 2022).

Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: V.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: V.H

Trình bày tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: Từ khi thành lập (tháng 6-2022) đến nay, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Gia Lai đã ổn định tổ chức, hoạt động đi vào nền nếp, đồng bộ, thông suốt; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, vai trò, trách nhiệm của Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh được phát huy, nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát.

Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và xem xét, thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng, 442 đảng viên bằng nhiều hình thức. Đề nghị Ban Bí thư xử lý kỷ luật 1 Tỉnh ủy viên; đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 nguyên Tỉnh ủy viên do đã bị truy tố.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện sai phạm và kiến nghị nộp ngân sách nhà nước hơn 21,8 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi hơn 18,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 83,98%); kiến nghị khác hơn 1,4 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc và giám định, định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê.

Cùng với đó, chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực (trong năm 2023 đã thi hành kỷ luật 4 trường hợp) là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về xử lý cán bộ sau khi bị kỷ luật, bị kết án có tội, đến nay đã xem xét xử lý 5 trường hợp là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cũng trong năm 2023, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo rà soát các vụ việc liên quan đến các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; đến nay đã khởi tố 3 vụ với 9 bị can.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra đã chuyển 9 hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra các cấp để thụ lý, điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay đã khởi tố 3 vụ/6 bị can. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng đã thụ lý, điều tra 32 vụ/61 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, kinh tế. Đến nay đã xét xử 9 vụ/18 bị cáo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: V.H

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: V.H

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà ngành Nội chính Đảng, ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực đã đạt được trong năm 2023.

Nổi bật là từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác này ở Trung ương và các địa phương, góp phần khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Về định hướng năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác nội chính và đấu tranh PCTN, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá với phương châm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng”.

Do đó, ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực các cấp cần có quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa, kịp thời xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tập trung đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực để tạo chuyển biến theo hướng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ tính phòng ngừa “từ sớm, từ xa”.

Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phải “tự soi”, “tự sửa”; phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Bị xe ô tô tông trúng, 1 phụ nữ tử vong

Bị xe ô tô tông trúng, 1 phụ nữ tử vong

(GLO)- Sáng 3-5, ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người dân cư trú trên địa bàn xã tử vong trên đường đi cấp cứu.