Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 26-12, tại phòng họp Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 6.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo vào ngày 29-11; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, trên cơ sở thông báo kết luận các phiên họp, cuộc họp và Chương trình làm việc năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận kiểm tra đối với các dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện. Xem xét kết luận kiểm tra đối với 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành 2 báo cáo về kết quả triển khai các văn bản của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự được 3/6 vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 7 cuộc thanh tra về việc thực hiện pháp luật về phòng-chống tham nhũng; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại 7 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm tại 2 đơn vị, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 2,5 tỷ đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã theo dõi, đôn đốc các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy triển khai quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của tổ tham mưu, giúp việc công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cấp huyện.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Về tiến độ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ trong quý III từ các kỳ trước chuyển qua, các cơ quan tố tụng tỉnh đã thụ lý, điều tra 12 vụ/21 bị can về tham nhũng, tiêu cực, đến nay đã truy tố 3 vụ/10 bị can; đồng thời, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 8 vụ/18 bị can và đã truy tố, xét xử 1 vụ/1 bị can.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần, trách nhiệm thảo luận các vấn đề nêu ra tại phiên họp. Thảo luận, thông qua dự thảo kết luận của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân tại huyện Đức Cơ. Các thành viên tập trung thảo luận, góp ý các dự thảo: Chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.