Phòng-chống bệnh viêm da nổi cục: Còn khó khăn, thách thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn bò tiếp tục lây lan nhanh tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan trong thời gian tới bởi công tác phòng-chống gặp không ít khó khăn, thách thức.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, tính đến 15 giờ ngày 18-7, toàn tỉnh có 7.867 con bò bị mắc bệnh VDNC, trong đó có 319 con chết đã tiêu hủy, 1.747 con đã khỏi bệnh. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, thời gian tới, dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan trên diện rộng do véc tơ truyền bệnh khó kiểm soát, số trâu, bò tiêm vắc xin phòng bệnh còn hạn chế, một số hộ dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Chăn nuôi bò thả rông tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Chăn nuôi bò thả rông là một trong những nguyên nhân dẫn đến lây lan dịch bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Nguyễn Hồng


Ông Nguyễn Quang Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kông Chro-cho biết: Hiện nay, bệnh VDNC đã lây lan ra 14 xã, thị trấn. Trước tình hình đó, nhiều hộ dân đã tự mua vắc xin về tiêm phòng cho đàn trâu, bò. Ngoài ra, một số xã cũng đã chủ động xuất kinh phí mua vắc xin hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo tiêm phòng cho đàn bò. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là tập quán chăn thả rông của đồng bào dân tộc thiểu số khó quản lý và giám sát, trong khi véc tơ truyền bệnh đang hiện hữu, khó kiểm soát, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng-chống dịch.

Còn bà Nguyễn Thị Uyên Ny-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê thì cho hay: Huyện đã hỗ trợ kinh phí mua các loại hóa chất phục vụ phòng-chống bệnh VDNC. Tuy nhiên, đến nay, người dân mới chỉ tiêm phòng được hơn 3.600 con/22.000 con. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quan tâm đến việc phòng bệnh cho đàn bò. Cùng với đó, thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho các véc tơ truyền bệnh phát triển mạnh. Đặc biệt, đây là bệnh mới nên khó nhận biết, đến khi bò xuất hiện các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, nổi cục… lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm thì mới xác định mắc bệnh VDNC.

 Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn bò. Ảnh: Nguyễn Hồng
Cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò. Ảnh: Nguyễn Hồng


Liên quan đến công tác phòng-chống bệnh VDNC, ông Diệp Đại Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-thông tin: Huyện đã chủ động xuất ngân sách 85 triệu đồng mua khoảng 2.375 liều vắc xin hỗ trợ 903 hộ gia đình nghèo và cận nghèo ở các xã tiêm phòng bảo vệ đàn bò. Ngoài giải pháp tiêm vắc xin phòng bệnh, người dân còn thực hiện các biện pháp chăm sóc đàn bò bằng nhiều cách khác nhau để tránh bị thiệt hại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa đưa vào danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch nên chưa biết có chính sách hỗ trợ những hộ có bò bị bệnh VDNC chết hay không. Bên cạnh đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo làm chuồng trại nuôi tạm bợ, nhốt chung dễ dẫn đến lây lan dịch bệnh. Mặt khác, lực lượng cán bộ thú y mỏng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng-chống dịch bệnh. “Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức các lớp tập huấn về cách phòng-chống bệnh VDNC để người dân tự điều trị, tiêm phòng vắc xin và chăm sóc đàn bò của mình một cách tốt nhất”-ông Quốc nói.

Trao đổi với P.V, ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Hiện nay, các véc tơ truyền bệnh rất khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các hộ chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, phần lớn dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên. Một số hộ chăn nuôi có tư tưởng dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chưa chủ động mua vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò. “Thời gian tới, cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung giám sát, cảnh báo và phòng-chống bệnh VDNC. Đồng thời, huy động các nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và xã hội hóa để tiêm phòng vắc xin VDNC bao vây ổ dịch trên đàn trâu, bò nhằm tạo miễn dịch chủ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại”-ông Thanh thông tin thêm.

 

 NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null