Phạt tù 2 kẻ say rượu chém cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù được lực lượng kiểm soát dịch cho qua chốt sau khi đo thân nhiệt nhưng 2 thanh niên vẫn quay lại chém 1 người bị thương.

Ngày 29-6, TAND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Điền (SN 1996; ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) mức án 3 năm tù, Lương Bá Đạt (SN 2000; ngụ huyện Thoại Sơn) 2 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là ông Trần Văn Đạo (bảo vệ dân phố và là thành viên của chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn).
 

 Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa


Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 3-6, sau khi nhậu xong, Đạt điều khiển xe máy chở Điền từ huyện Vĩnh Thạnh qua địa bàn thị trấn Núi Sập. Khi cả 2 đến khu vực cầu 2 Sảnh thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại đo thân nhiệt để kiểm soát Covid-19. Lúc này, ông Đạo trực tiếp kiểm tra thân nhiệt cho Đạt và Điền rồi cho 2 thanh niên này được qua chốt.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 4-6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt tìm ông Đạo. Tại đây, Điền cầm dao chém ông Đạo 1 nhát vào cánh tay (tỉ lệ thương tích 21%) rồi ném bỏ hung khí xuống sông.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, Điền nhảy khỏi xe tẩu thoát, Đạt bị bắt giữ. Hai ngày sau, Điền cũng bị bắt khi đang lẩn trốn ở địa phương.

Theo THỐT NỐT - TIỀN TẦM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.