(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.
(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
(GLO)-Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” đối với bị cáo Lê Văn Khánh (SN 1983, trú thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa).
(GLO)- Chiều 27-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 6 bị cáo về tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai).
Ngày 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo N.S.C. (SN 2009, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) 4 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xét xử kín.
(GLO)- Chiều 22-5, Công an huyện Krông Pa và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pa tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Gia Lai triển khai giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; Giải ngân vốn ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù; Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Gia Lai dâng hương, dâng hoa báo công với Bác Hồ; Ia Grai kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 49,16%; Hơn 50 sinh viên Gia Lai được trang bị kiến thức về đối ngoại, hội nhập; Tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2023 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) gặp mặt 67 cá nhân đại diện cho 173 người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn, có điều kiện về địa phương, người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng vào chiều 17-8.
Bản tin hôm nay có những tin chính sau: Gia Lai cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch; Tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với huyện Kông Chro; Ia Pa: 3 cha con thiệt mạng do bị điện giật; Đánh bạn vì mượn máy tính làm hư hỏng, lãnh 11 năm tù; Lê Thị Nhi giành huy chương vàng lịch sử cho thể thao Gia Lai...
(GLO)- Tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị phạt 6 năm tù.
(GLO)- Ngày 28-9, Tòa án nhân dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản“ xảy ra tại tiểu khu 734, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Chư Krey, huyện Kông Chro).
Hai bị cáo Trung, Hùng làm việc Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) đã có hành vi ra biên lai thu phí thấp hơn quy định để chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng đã bị phạt 57 tháng tù vì tổ chức thuê xe đưa hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trốn sang Campuchia lao động.
(GLO)- Trong đợt xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù dịp 30-4, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) có 497 phạm nhân được xét giảm án phạt tù. Trong đó, có 10 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện để trở về đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
Lợi dụng lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của ngân hàng để chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng, Nguyễn Nam Thắng cùng 2 đồng phạm bị phạt án tù.
(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Kông Chro vừa tuyên phạt sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quốc Thế (SN 1984, trú tại tổ dân phố Plei Dơng, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.
(GLO)- Tại Nhà văn hóa thôn AmaRin 3, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa vừa tổ chức buổi gặp mặt 27 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương năm 2019.
Ông Nguyễn Hữu Huân được xác định đã có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp, sau đó nhờ người khác đứng ra xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích lấn chiếm này.
Một cô gái người Mỹ có nguy cơ phải nộp phạt hàng chục nghìn USD và có thể đối mặt án tù tối đa 20 năm chỉ vì trò đùa thách nhau liếm hộp kem trong siêu thị.