Pleiku gặp mặt 100 người lầm lỡ trở về địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức gặp mặt, đối thoại với 100 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương năm 2023.
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng tặng quà, động viên người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Bá Bính
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng tặng quà, động viên người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã tập trung nêu những khó khăn và đưa ra giải pháp nhằm giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Các cá nhân được đặc xá, tha tù trở về với cộng đồng cũng bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành, địa phương tạo điều kiện tư vấn giới thiệu việc làm, cho vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, đa số những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đều có ý thức đến trình diện UBND các xã, phường và chịu sự quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tích cực trợ giúp pháp lý, hỗ trợ các giấy tờ liên quan để những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được học nghề, vay vốn từ các ngân hàng để phát triển, sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương từ đầu năm đến nay; những vấn đề cần lưu ý và một số chính sách liên quan đến những người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù khi về địa phương. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Thời gian tới các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, phường tập trung tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ; giới thiệu và giải quyết việc làm; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cũng như đề xuất chính sách về dạy nghề, vay vốn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống…

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao 5 suất quà cho 5 người chấp hành xong án phạt tù tiến bộ tiêu biểu và tặng quà cho những người tham gia buổi gặp mặt.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

null