“Phạt nguội’ qua hình ảnh: Không chủ quan, thiếu ý thức mà vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ đầu tháng 3.2025 đến nay, Phòng CSGT (CA tỉnh) đã xử lý hơn 440 trường hợp vi phạm trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,9 tỷ đồng. Đây là hồi chuông cảnh báo sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông của không ít người khi tham gia giao thông.

Qua theo dõi từ hệ thống camera lắp đặt tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, CSGT ghi nhận các lỗi vi phạm phổ biến gồm: Chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai phần đường, làn đường, dừng đỗ sai quy định… Đáng lưu ý, một số trường hợp chủ phương tiện cho mượn xe, đến khi nhận thông báo xử phạt mới bất ngờ và bối rối vì không biết người mượn xe đã vi phạm.

Ngày 3.4, chị P.T.P. (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) - chủ sở hữu ô tô 4 chỗ đã đến Phòng CSGT (CA tỉnh) để thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phương tiện của mình.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 51 phút ngày 22.8.2024, chiếc ô tô này do một người khác mượn điều khiển đã bị hệ thống camera giám sát ghi nhận vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư QL 19 mới giao với tuyến ĐT 638 (thuộc xã Nhơn Tân, TX An Nhơn). Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định người vi phạm không phải là chị P., tuy nhiên do chị không cung cấp được thông tin cụ thể về người đã mượn xe tại thời điểm đó, nên theo quy định, chị P. - với tư cách là chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm và chấp hành quyết định xử phạt với số tiền 29 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, chị P. giãi bày: “Vì thời gian đã lâu nên tôi không nhớ rõ đã cho ai mượn xe. Nhưng đây cũng là bài học lớn đối với tôi trong việc quản lý và theo dõi quá trình sử dụng phương tiện”.

Các hành vi vi phạm giao thông trên tuyến đều được hệ thống camera ghi, lưu truyền về Phòng CSGT (CA tỉnh). - Trong ảnh: Hệ thống camera giám sát giao thông tại ngã ba Ỷ Lan - Đống Đa (TP Quy Nhơn) sẽ ghi, lưu và truyền các hành vi vi phạm về giao thông đến Phòng CSGT (CA tỉnh). Ảnh: K.A

Các hành vi vi phạm giao thông trên tuyến đều được hệ thống camera ghi, lưu truyền về Phòng CSGT (CA tỉnh).

- Trong ảnh: Hệ thống camera giám sát giao thông tại ngã ba Ỷ Lan - Đống Đa (TP Quy Nhơn) sẽ ghi, lưu và truyền các hành vi vi phạm về giao thông đến Phòng CSGT (CA tỉnh). Ảnh: K.A

Trong khi đó, ngày 4.4 vừa qua, anh N.C.T. (ở phường Bình Định, TX An Nhơn) cũng đến Phòng CSGT (CA tỉnh) để xác định lỗi và nộp phạt hành chính 5 triệu đồng, bị trừ 2 điểm trên GPLX do trước đó anh T. điều khiển ô tô vượt quá tốc độ cho phép từ 10 - 20 km/giờ tại ngã tư ĐT 638 - QL 19C (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh). “Lúc nhận thông báo phạm lỗi, tôi giật mình không biết lỗi gì. Khi tôi đến Phòng CSGT được cán bộ ở đây cho xem lại toàn bộ quá trình vi phạm giao thông của mình, cụ thể từ thời gian đến hành vi, mọi thứ quá rõ ràng. Đây cũng là bài học cho tôi, cần phải luôn tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, dù trên đường không có bóng dáng CSGT thì hành vi vi phạm của mình vẫn bị phát hiện, xử lý”, anh T. nói.

Với ưu điểm hoạt động 24/24 giờ, các lỗi như vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ quy định… đều được hệ thống camera giám sát giao thông tự động ghi, lưu và truyền trực tiếp về máy chủ được đặt tại Phòng CSGT (CA tỉnh) để làm căn cứ “phạt nguội”. Tuy nhiên, không ít người tham gia giao thông vẫn chủ quan, cho rằng chỉ khi thấy lực lượng CSGT đứng chốt, tuần tra kiểm soát thì mới tuân thủ. Chính sự lơ là, xem thường pháp luật đã khiến họ bất ngờ khi nhận thông báo vi phạm các lỗi giao thông từ hệ thống xử “phạt nguội”.

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh) khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không vì chủ quan, lơ là mà vi phạm, đến khi nhận thông báo lỗi mới giật mình nhìn lại hành vi của chính mình thì đã muộn”. 

Toàn tỉnh hiện có 28 điểm camera giám sát giao thông được lắp đặt trên các tuyến quốc lộ, nội thị và một số điểm có hệ thống giao thông phức tạp, tiềm ẩn TNGT. Trong đó, có 52 mắt camera tập trung giám sát hành vi vượt đèn đỏ, 187 mắt camera tập trung giám sát các hành vi tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, dừng đỗ sai quy định…

KIỀU ANH

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null