Ông Trump giải thể VOA với hơn 1.300 nhân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh về việc giải thể Đài Tiếng nói Mỹ (VOA) với hơn 1.300 nhân sự, với cáo buộc 'không đồng điệu với nước Mỹ trong nhiều năm'.

Cánh cửa đã khóa tại tòa nhà của VOA ở Washington DC hôm 16.3. ẢNH: REUTERS
Cánh cửa đã khóa tại tòa nhà của VOA ở Washington DC hôm 16.3. ẢNH: REUTERS

Đài Fox News ngày 17.3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo giải thể Đài Tiếng nói Mỹ (VOA), cơ quan truyền thông nhà nước mà ông chỉ trích về việc quảng bá những bản tin thiên vị.

"VOA đã không đồng điệu với nước Mỹ trong nhiều năm", một quan chức Nhà Trắng cho biết và nói thêm rằng VOA đã thúc đẩy tuyên truyền gây chia rẽ trong nhiều năm nay.

Hôm 14.3, ông Trump ký sắc lệnh chỉ đạo giải thể 7 cơ quan chính phủ, trong đó có Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ, cơ quan chủ quản của VOA và RFE.

"Các thành phần và chức năng phi pháp định của các thực thể chính phủ sau đây sẽ bị loại bỏ ở mức tối đa theo luật hiện hành và các thực thể đó sẽ giảm việc thực hiện các chức năng theo luật định và nhân sự liên quan xuống mức tối thiểu về sự hiện diện và chức năng theo yêu cầu của luật", sắc lệnh nêu rõ.

Bà Kari Lake, người được ông Trump bổ nhiệm làm giám đốc tiếp theo của VOA vào tháng 12.2024, hiện đang giữ chức cố vấn cấp cao tại Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ. Bà đã yêu cầu nhân viên "kiểm tra email" để biết thêm thông tin về tương lai việc làm của họ.

Tờ Wall Street Journal đưa tin các nhân viên đã nhận được email hôm 15.3 thông báo chi tiết rằng việc làm của họ đã bị chấm dứt, mặc dù chưa rõ có bao nhiêu nhân viên bị ảnh hưởng.

VOA được thành lập vào Thế chiến 2 để đối phó tuyên truyền của Đức Quốc xã. Giám đốc VOA Mike Abramowitz cho biết ông và hầu như toàn bộ 1.300 nhân viên của đài đã được cho nghỉ phép có lương, theo BBC.

Theo tờ Politico dẫn lời một nhà báo VOA, một số nhân viên nhận email khi họ đang trên đường đến phòng thu để chuẩn bị cho chương trình buổi sáng 15.3. Nhiều nhà báo phải loay hoay tìm cách lấp đầy thời lượng phát sóng, bằng cách phát lại các chương trình cũ hoặc chỉ đơn giản là phát nhạc.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ukraine đánh chặn UAV Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Nga-NATO tiến gần đối đầu trực diện

(GLO)- Sự cố UAV xâm nhập không phận Ba Lan không chỉ gây chấn động chính trường Warsaw mà còn làm NATO lập tức tăng tốc triển khai lực lượng ở sườn phía Đông. Điện Kremlin bác bỏ liên quan nhưng đồng thời cảnh báo hậu quả nếu liên minh can dự trực tiếp vào Ukraine.

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Nga tăng tốc tiến công, Ukraine đối mặt sức ép, ông Trump cảnh báo “giai đoạn 2” trừng phạt

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới khi Nga dồn quân mở nhiều mũi tấn công tại Donetsk và Zaporizhia. Kiev thừa nhận gặp bất lợi lớn về quân số lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng “giai đoạn 2” trừng phạt Nga.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

null