Quyết định nhân sự của ông Trump khiến tình báo Mỹ lo ngại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cộng đồng tình báo lo ngại khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn cựu nghị sĩ Tulsi Gabbard làm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (CIA).

"Việc ông Trump lựa chọn bà Tulsi Gabbard làm người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ đã gây chấn động trong giới an ninh quốc gia, làm gia tăng lo ngại rằng cộng đồng tình báo sẽ ngày càng bị chính trị hóa"-hãng Reuters nhận định.

Sở dĩ cộng đồng tình báo lo ngại quyết định trên của ông Trump bởi bà Gabbard, cựu nghị sĩ Dân chủ, "thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo".

Hơn nữa, bà Tulsi Gabbard, 43 tuổi, được coi là mềm mỏng với Nga và Syria. Bà Gabbard được cho là có quan điểm "cảm thông" với Nga khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt sang láng giềng Ukraine vào tháng 2-2022.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã thông báo sẽ bổ nhiệm bà Tulsi Gabbard làm Giám đốc CIA. Ảnh: Fox News
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã thông báo sẽ bổ nhiệm bà Tulsi Gabbard làm Giám đốc CIA. Ảnh: Fox News

Ông Randal Phillips, cựu quan chức cấp cao CIA từng làm đại diện tại Trung Quốc, nhận định việc ông Trump lựa chọn nhân sự "ưu tiên lòng trung thành cá nhân hơn là năng lực".

Theo các quan chức tình báo đương nhiệm và đã về hưu cùng các chuyên gia độc lập, quyết định của Tổng thống đắc cử Trump có thể dẫn đến việc ông được cung cấp "một cái nhìn sai lệch về các mối đe dọa toàn cầu và các đồng minh nước ngoài có thể miễn cưỡng chia sẻ thông tin quan trọng với Mỹ".

Điều này có khả năng ảnh hưởng đến "Five Eyes", một liên minh tình báo bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Một quan chức tình báo giấu tên cho biết việc lựa chọn bà Gabbard đã khiến giới tình báo lo ngại không biết bà có giữ vững quan điểm địa chính trị của mình hay không, liệu bà có bị thông tin sai lệch ảnh hưởng hay chỉ đơn giản là lặp lại khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump.

Một nguồn tin an ninh phương Tây, đồng minh của Mỹ, nhận định các quyết định nhân sự của Tổng thống đắc Trump "đi sai hướng".

Nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của ông Trump hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Bà Gabbard quyết định rời Đảng Dân chủ vào năm 2022, đã gây tranh cãi vì chỉ trích sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine.

Bà cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp của quân đội Mỹ vào cuộc nội chiến ở Syria dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad được Moscow hậu thuẫn vào năm 2017.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null