(GLO)- Tin thế giới ngày 29-9 gồm những nội dung chính sau: Bà Harris dẫn trước ông Trump tại 6 bang chiến địa; Nga liên tiếp phóng tên lửa siêu vượt âm vào thành phố miền tây Ukraine; Iran tuyên bố sẵn sàng đưa quân đến Liban và Syria; Liên hiệp quốc hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban;…
(GLO)- Tin thế giới ngày 27-9 gồm những nội dung sau: Bà Harris nới cách biệt với ông Trump trong khảo sát toàn quốc; Bác ngừng bắn, Israel “dốc toàn lực đánh Hezbollah”; Mỹ thông báo gói viện trợ 8 tỷ USD cho Ukraine;...
Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho đảng Dân chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà đang vượt qua ông Trump trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế.
(GLO)- Tin thế giới ngày 25-9 gồm những nội dung chính sau: Ba bang “chiến trường” quyết định số phận của ông Trump; Một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích mới của Israel; Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ “chiến tranh toàn diện” ở Trung Đông;...
(GLO)- Tin thế giới ngày 23-9 gồm những nội dung chính sau: Lý do ông Trump từ chối tranh luận lần hai với bà Harris; Trực thăng Nga tấn công quân Ukraine ở biên giới Kursk; Ukraine kêu gọi phương Tây gỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa; Hezbollah và dân quân Iraq phóng rocket, tên lửa vào Israel;…
Ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phản ứng chính thức sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có dấu hiệu bứt phá và thách ông tranh luận lần 2.
(GLO)- Bản tin thế giới ngày 20-9 gồm những nội dung sau: Bà Harris dẫn trước ông Trump ở 3 bang chiến trường; Nga tuyên bố giành lại thêm 2 ngôi làng tại tỉnh Kursk; Tổng thống Ukraine khẳng định kế hoạch hòa bình đã sẵn sàng; Li Băng cấm mang máy nhắn tin, bộ đàm lên máy bay...
Hơn 100 cựu quan chức đảng Cộng hòa Mỹ bày tỏ ủng hộ bà Kamala Harris làm tổng thống và nói rằng ông Trump 'không đủ năng lực' để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa.
Theo cảnh sát địa phương, sân golf ở Palm Beach không được lực lượng thực thi pháp luật bao quanh khi xảy ra vụ ám sát hụt thứ hai nhằm vào ông Donald Trump.
(GLO)- Sáng 11-9 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania.
Hai ứng viên tổng thống Mỹ hôm 10-9 có cuộc tranh luận đầu tiên khi chỉ còn 8 tuần nữa là bầu cử diễn ra, mang lại cả cơ hội và rủi ro cho họ trước hàng chục triệu cử tri theo dõi qua truyền hình.
Nhiều người dùng trên mạng xã hội X gọi hành động của Phó Tổng thống Kamala Harris khi tiến đến bắt tay cựu Tổng thống Donald Trump là "động thái quyền lực".
Sáng nay (11.9), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến có màn tranh luận quan trọng cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Cuộc tranh luận tổng thống dự kiến kéo dài 90 phút, sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 10-9 (tức 8 giờ ngày 11-9 theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ.
Kết quả thăm dò dư luận mới đây ghi nhận 50% tổng số người tham gia khảo sát sẵn sàng ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi chỉ có 45% ủng hộ ông Trump.
Trong một cuộc đua giả định, bà Harris dẫn trước ông Trump tại các bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, khi thu hút được 50% số người ủng hộ so với 46% của ông Trump.
Kể từ khi thay thế ông Biden trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ sau khi ông tuyên bố rút lui, bà Harris và các cộng sự đã đạt được những bước tiến lớn.
Chuyên cơ của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trump Force One, phải hạ cánh khẩn xuống Billings (bang Montana) hôm 9.8 (giờ địa phương), buộc ông Trump phải lên máy bay khác đến Bozeman cùng bang dự sự kiện, theo KTVH.
Cựu Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 4/9 trên kênh truyền hình Fox News, ngày 10/9 trên Đài NBC News và ngày 25/9 trên Đài ABC News.
Một số thành viên Đảng Cộng hòa (Mỹ) lo lắng, thậm chí chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì liên tục công kích vấn đề chủng tộc của Phó Tổng thống Kamala Harris.