"Mọi giới hạn trước đây - dù đã được nới lỏng hay chưa - đều đang được rà soát lại, vì Tổng thống Donald Trump cho rằng tình trạng hiện nay không phục vụ lợi ích chung của chúng tôi là đưa Nga trở lại bàn đàm phán" - Kyiv Post hôm 25-5dẫn lờimột quan chức cấp cao phương Tây.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin, Washington, Anh và Pháp đã chính thức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng động thái trên "đi ngược lại với mong muốn đạt được giải pháp chính trị của Moscow" - theo Interfax.
Thông báo của ông Merz được đưa ra ngay sau ba đêm liên tiếp Nga mở các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn trên khắp Ukraine. Cùng lúc, Tổng thống Donald Trump cũng công khai "không hài lòng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin trên mạng xã hội.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hy vọng rằng thái độ của ông Donald Trump sẽ "biến thành hành động cụ thể".
Theo nguồn tin của Kyiv Post, quyết định cuối cùng của ông Donlad Trump liên quan đến việc dỡ bỏ hạn chế và tăng cường trừng phạt Nga sẽ được đem ra bàn luận trong tuần này tại Washington, trong khuôn khổ cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul.
Dù chưa rõ Đức có thúc đẩy Mỹ hành động cùng châu Âu hay không, các chuyên gia quân sự như Jorge Rivero nhận định việc nới lỏng hạn chế có thể giúp Ukraine tấn công sâu vào hệ thống hậu cần, chỉ huy và không quân Nga - vốn trước đây không thể tấn công do phương Tây giới hạn tầm hoạt động của vũ khí viện trợ.
"Nếu được triển khai, chính sách mới sẽ gây khó khăn đáng kể cho kế hoạch tác chiến của Nga, đặc biệt là trong việc duy trì các tuyến hậu cần thiết yếu kể từ năm 2022 đến nay" - ông Rivero đánh giá.
Theo Lạc Chi (NLĐO)