(GLO)- Thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Washington John C. Coughenour đã ra phán quyết tạm thời phong tỏa 14 ngày đối với sắc lệnh hành pháp về hủy “quyền nơi sinh” của tân Tổng thống Donald Trump.
(GLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa thông báo: "Không được cấp bất kỳ khoản viện trợ mới nào hay gia hạn các khoản viện trợ hiện có cho tới khi mỗi khoản viện trợ mới được đề xuất hoặc được gia hạn, được xem xét và phê duyệt theo chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump".
Ngày 20-1 (theo giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn ông Marco Rubio đảm nhận cương vị Ngoại trưởng, đưa vị thượng nghị sĩ được các đồng nghiệp ủng hộ này vào tuyến đầu trong chính sách ngoại giao của tân Tổng thống Donald Trump.
Theo Washington Post, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã phản đối những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump do cuộc bạo động tại Đồi Capitol, đồng thời nhấn mạnh rằng, động thái này sẽ chỉ khiến nước Mỹ “chia rẽ sâu sắc hơn“.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28.12 đã làm rõ các quy định của mệnh lệnh hành pháp với nội dung cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của những công ty có dính líu với quân đội Trung Quốc.
Đồng hồ đang đếm ngược tới ngày Tổng thống Donald Trump có thể hay không thể lật ngược tình thế, khi sắp hết thời hạn để mỗi bang chính thức xác nhận kết quả bầu cử Mỹ.
Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump lẫn ứng viên tổng thống Joe Biden không giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết (trên tổng số 538 phiếu đại cử tri), số phận của cuộc bầu cử tổng thống 2020 sẽ vào tay các nghị sĩ Hạ viện theo quy định của Tu chính án 12.
Tổng thống Donald Trump có cơ hội cuối cùng để tái định hình cuộc tranh cử trước đông đảo khán giả Mỹ trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tối 22.10 (giờ Mỹ, sáng 23.10 giờ Việt Nam).
Cử tri tại các bang quan trọng Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina sẽ bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9 tới, khiến hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden chỉ còn vài tuần để thu hút lá phiếu cử tri ở đó.
“Chính quyền Tổng thống Donald Trump đi thẳng vào một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Mỹ - Trung, trong đó bác bỏ hầu như mọi tuyên bố chủ quyền đáng kể nhất của Trung Quốc ở Biển Đông“, AP viết.
Mối quan hệ Mỹ - Trung có thể thêm tồi tệ khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này đều phát đi tín hiệu sẵn sàng đấu với nhau trên nhiều mặt trận hơn nữa.
Vì lý do gì mà chính phủ Trung Quốc - quốc gia mà Tổng thống Donald Trump đã áp thuế quan, các biện pháp trừng phạt, bắt phải chịu trách nhiệm cho đại dịch Covid-19 và xem là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Mỹ lại được cho là muốn chính ông Trump tái đắc cử vào năm 2020?
Một dự luật vừa được đề xuất tại quốc hội Mỹ lần đầu tiên tìm kiếm một quỹ quốc phòng dành riêng cho nỗ lực tăng cường sức răn đe Trung Quốc tại Thái Bình Dương.