Khó đoán hành động ông Trump thực hiện cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24h

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anatol Lieven, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quincy ở Washington vừa thận trọng nhận định tác động việc ông Trump lãnh đạo Mỹ 4 năm tới đối với quan hệ Mỹ - Nga cũng như triển vọng kết thúc xung đột Ukraine.

Ông Trump vốn được nhận xét là người khó đoán định và có quan điểm thân thiện với ông Putin, phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng nhiều câu hỏi đặt ra như ông sẽ gây áp lực như thế nào để Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga và chính quyền của ông sẽ nhượng bộ Moscow tới mức nào.

ong-zelensky-va-tong-thong-duc-cu-trump-anh-ap.jpg
Ông Zelensky và Tổng thống Mỹ đắc cử Trump. Ảnh: AP

Moscow tuyên bố chỉ đồng ý chấm dứt xung đột nếu Ukraine chấp nhận từ bỏ 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết bác bỏ điều này.

Kể từ năm 2019, quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở nên căng thẳng. Quan chức chính phủ Ukraine rất lo sợ chính quyền mới ở Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng giảm viện trợ cho Kiev, làm suy yếu NATO và nhượng bộ Nga.

Giới phân tích cho rằng khi ông Trump lên nắm quyền, Kiev có thể phải chấp nhận một thực tế rằng giải pháp hòa bình mà Mỹ đưa ra là điều không thể tránh, ngay cả khi nó không như Ukraine mong đợi.

"Ngày càng nhiều người Ukraine thừa nhận ý tưởng hòa bình mà chính phủ ông Zelensky theo đuổi là không thể đạt được và cần phải làm gì đó để họ chấp nhận thực tế, bắt đầu đưa ra các đề xuất khả thi", ông Lieven nói.

Với việc Tổng thống Mỹ Biden cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ của Nga, sau đó Anh và Pháp cũng có động thái tương tự, cho thấy leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã quá rõ ràng.

Quyết định của ông Biden khiến ông Donald Trump Jr., con trai cả ông Trump và tỷ phú Musk kịch liệt lên án. Tuy vậy, tất cả những nhân vật quan trọng quan hệ chặt chẽ với ông Trump như các ứng viên mà ông đề cử giữ chức bộ trưởng ngoại giao, cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng quốc phòng trong nội các mới hiện vẫn im lặng một cách kỳ lạ.

Mới đây vào ngày 18/11, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin phái đoàn Bộ Quốc phòng Ukraine do Thứ trưởng, Chuẩn tướng Anatolii Klochko dẫn đầu, tham dự cuộc họp với các đại diện cấp cao NATO, diễn ra tại Ba Lan, nhằm thảo luận về việc triển khai Trung tâm Đào tạo và Giáo dục phân tích chung (JATEC).

JATEC sẽ giúp Ukraine hội nhập vào cấu trúc NATO, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên và góp phần tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực phòng thủ của cả Ukraine và liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.

Giorgio Cafiero, nhà phân tích của TRT World, nhận định: "Không thể biết điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường từ bây giờ đến khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Song bất cứ hành động leo thang nào đều có thể làm lu mờ đáng kể triển vọng đàm phán Mỹ - Nga vào năm tới để nhanh chóng chấm dứt xung đột".

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null