Ông Trump đe doạ 27 nước châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa đưa 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách đối tác thương mại mà ông đe dọa áp thuế, nếu các nước này không thực hiện những giải pháp để nhập khẩu nhiều hàng hóa của Mỹ hơn.

ap24351604996746-5241-6403-8788.jpg
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Tôi đã nói với Liên minh châu Âu là phải bù đắp khoản thâm hụt khổng lồ của họ với Mỹ bằng cách mua dầu và khí đốt của chúng tôi với số lượng lớn. Nếu không, sẽ là THUẾ QUAN!!!", ông Trump viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội lúc nửa đêm 20/12.

Theo Cục Thống kê, năm 2023 thâm hụt thương mại hàng hoá của Mỹ với EU là 209 tỷ USD. Mỹ chi 576 tỷ USD nhập khẩu hàng hoá từ châu Âu và thu về 367 tỷ USD từ xuất khẩu sang châu lục này.

Nhóm chuyển giao của Trump chưa trả lời đề nghị làm rõ hơn thông điệp mới nhất.

Khi ông Trump đe dọa áp thuế 25% lên Canada và Mexico vào tháng 11, lãnh đạo của cả hai nước đã tìm gặp ông để cố gắng giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, EU không có người đại diện cho 27 quốc gia thành viên có thể đưa ra cam kết về việc mua khí đốt tự nhiên và dầu mỏ như ông Trump muốn.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với Tổng thống đắc cử Trump về cách chúng tôi có thể củng cố thêm mối quan hệ vốn đã bền chặt, bao gồm cả việc thảo luận về lợi ích chung trong lĩnh vực năng lượng".

Ông Gill nhấn mạnh rằng EU đã "cam kết loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga và đa dạng hóa nguồn cung cấp. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào về những gì có thể xảy ra trong tương lai, vì chính quyền mới thậm chí còn chưa chính thức thành lập".

Scott Lincicome, phó chủ tịch của Viện Cato, cho rằng thật khó để phân tích những gì ông Trump đang cố gắng nói về thương mại với châu Âu, vì xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang lục địa này đã tăng lên sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra năm 2022.

“Ông Trump đang đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Dù tốt hay xấu, đây cũng là phần lớn những gì chúng ta sẽ thấy trong 4 năm tới", ông Lincicome nhận định.

Dù Mỹ - EU có tình trạng mất cân bằng thương mại, nhưng hai bên có mối quan hệ phức tạp hơn những con số đó. Một công ty như hãng sản xuất ô tô Đức BMW có thể nhập khẩu linh kiện để lắp ráp xe tại nhà máy của họ ở bang Nam Carolina của Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng mà EU và Anh nhập khẩu trong năm 2023 đến từ Mỹ, tăng gấp 3 lần so với năm 2021.

Đòi hỏi của ông Trump với châu Âu về việc mua thêm dầu và khí tự nhiên không phải điều mới. Ông từng đưa ra yêu cầu này trong nhiệm kỳ đầu tiên và đạt được thoả thuận với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker hồi đó để bán thêm khí hoá lỏng cho châu Âu.

Theo Bình Giang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

(GLO)- Bản tin thế giới tối 14-9 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ căng thẳng hạt nhân giữa Iran và Mỹ, hoạt động quân sự của Triều Tiên, đến cuộc triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Hàn Quốc và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

null