Ông Trần Quốc Tuấn trở thành tân Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú làm Phó chủ tịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 diễn ra vào ngày 6.11, ông Trần Quốc Tuấn đã được tín nhiệm biểu quyết giữ chức Chủ tịch VFF.

Vì chỉ có 1 ứng viên duy nhất ở chức danh Chủ tịch VFF nên Đại hội VFF không tiến hành bỏ phiếu kín mà bầu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Có 73 thành viên VFF tham gia biểu quyết. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trúng cử với 100% số thẻ biểu quyết.

 

 Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử với 100% số thẻ biểu quyết. Ảnh: Hoàng Quân
Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử với 100% số thẻ biểu quyết. Ảnh: Hoàng Quân


Ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1971) tại Bình Định. Trình độ ngoại ngữ tiếng Nga. Trình độ chuyên môn là tiến sĩ giáo dục học. Từ năm 2001, ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Phó Ban thi đấu VFF. Từ tháng 6.2005 - tháng 2.2012 giữ chức Tổng thư ký VFF. Từ năm 2011 - 2015: Ủy viên thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Từ tháng 3.2014 - tháng 12.2018: Phó Chủ tịch VFF. Từ năm 2017 đến nay: Ủy viên thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Trưởng Ban thi đấu AFC.

 

Chủ tịch FIFA (trái) và ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF
Chủ tịch FIFA (trái) và ông Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF


Ông Trần Quốc Tuấn nói: “Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo và tập thể Ban chấp hành VFF qua các thời kỳ, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, đã xây dựng nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Xin được dành lời cảm ơn đặc biệt đối với nguyên Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải trong 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ 8 đã lãnh đạo và chỉ đạo điều hành các hoạt động bóng đá, cũng như quy tụ sức mạnh tập thể để giúp bóng đá Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của khóa 8”.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VFF khóa 9 là kêu gọi được nhiều nguồn lực xã hội. Ảnh: Minh Tú
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VFF khóa 9 là kêu gọi được nhiều nguồn lực xã hội. Ảnh: Minh Tú


Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “VFF khóa 9 cần tập trung vào việc xây dựng các mục tiêu chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ việc thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác cho nhiệm kỳ 2022 - 2026 và định hướng các mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo; phấn đấu đưa bóng đá nước ta phát triển đến năm 2030 đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á và sớm có mặt tại VCK FIFA World Cup.

VFF sẽ phải có các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng cho các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên thông qua các giải pháp nhằm phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển bóng đá Việt Nam, tạo bước phát triển mạnh mẽ tại các giai đoạn kế tiếp trong Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, Tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Tướng Khiev Sameth - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á nhấn mạnh: "Ông Trần Quốc Tuấn đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của bóng đá khu vực ở các vị trí quan trọng như: Ủy viên Hội đồng AFF, Phó trưởng Ban cạnh tranh AFF, Ủy viên Thường trực Ủy ban AFC và Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh AFC. Ông Trần Quốc Tuấn có thể được coi là Đại sứ bóng đá tại Việt Nam và điều này đã mang lại lợi ích cho bóng đá Việt Nam và khu vực. Chúng tôi rất vui khi ông Trần Quốc Tuấn cam kết luôn đặt bóng đá lên hàng đầu, đồng thời khâm phục lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm của ông trước khó khăn, thử thách. Chúng tôi thấy rằng VFF luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành sứ mệnh cũng như cam kết mạnh mẽ của mình đối với sự phát triển của bóng đá. VFF đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá, đó là điều mà chúng tôi luôn trân trọng. Và điều tuyệt vời hơn là bạn cho đi mà không mong nhận lại được gì cho mình".


 

Ông Trần Anh Tú trúng cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ảnh: Hoàng Quân
Ông Trần Anh Tú trúng cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ảnh: Hoàng Quân



Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng trúng cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, với 100% số thẻ biểu quyết đồng ý.
 

Theo Trung Ninh (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

null