Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội hỗ trợ nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng, bị cáo buộc sử dụng danh nghĩa đại biểu Quốc hội để hỗ trợ nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản và nhận hàng trăm nghìn USD từ doanh nghiệp để can thiệp vào các cơ quan chính quyền.

Cụ thể, theo cáo trạng, ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ Luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông bị bắt ngày 14/11/2023, chỉ ít ngày trước khi nghỉ hưu. Ông Nhưỡng bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng vụ án, bị can Lê Thanh Vân (cựu đại biểu Quốc hội) Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước) bị truy tố về tội ",Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Còn các bị can Phạm Minh Cường (còn gọi là Cường "quắt") và Vũ Đăng Phương bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ông Lưu Bình Nhưỡng khi chưa bị bắt.
Ông Lưu Bình Nhưỡng khi chưa bị bắt.

Theo cáo trạng Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khai thác Vật liệu Xây dựng Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ) được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát tại khu vực biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Cường và Phương đã gây khó khăn, chặn lối vào bãi triều nhằm ép doanh nghiệp trả tiền theo khối lượng cát khai thác. Cường yêu cầu mức phí 1.500 đồng/m³ cát, tương đương 1,05 triệu đồng mỗi tàu. Không còn cách nào khác, Công ty Sao Đỏ buộc phải chấp nhận.

Để che giấu hành vi, Cường ký hợp đồng làm bảo vệ cho Công ty Sao Đỏ. Từ tháng 9/2020 đến 12/2020, công ty đã phải trả Cường 3,3 tỷ đồng. Trong quá trình khai thác, tàu của Công ty Sao Đỏ làm hư hỏng công trình trái phép tại bãi triều của băng nhóm Dũng "Chiến", dẫn đến nhiều vụ xung đột. Từ tháng 1/2021, do tình hình bất ổn, Công ty Sao Đỏ ngừng khai thác và ngừng trả tiền cho Cường.

Tháng 5-6/2021, Cường và Phương nhiều lần tìm đến nhà riêng của ông Nhưỡng (nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14) để nhờ can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình. Cường thậm chí khoe rằng việc thu tiền bảo kê từ Công ty Sao Đỏ mỗi tháng mang lại 400-500 triệu đồng. Ông Nhưỡng đồng ý giúp và sau đó tham gia mua 30 ha bãi triều lấn chiếm trái phép từ Cường với giá 900 triệu đồng. Dù không có hoạt động khai thác thực tế, Cường vẫn chia tiền cưỡng đoạt được cho vợ chồng ông Nhưỡng để tạo quan hệ.

Cường tiếp tục nhờ ông Nhưỡng can thiệp với các cơ quan chức năng khi bị băng nhóm khác cản trở. Ông Nhưỡng gọi điện cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhờ hỗ trợ. Việc này giúp Cường củng cố vị thế, buộc nhóm Dũng "Chiến" rút lui. Từ tháng 10/2021 đến 4/2022, Cường và đồng phạm cưỡng đoạt thêm 1,3 tỷ đồng từ Công ty Sao Đỏ.

Ngoài ra, Cường cũng nhờ ông Nhưỡng can thiệp vào tranh chấp đất đai của người quen và biếu ông một bộ cổng gỗ trị giá 75 triệu đồng. Ông Nhưỡng sử dụng danh nghĩa đại biểu Quốc hội để gửi kiến nghị đến TAND TP Hải Phòng, nhưng kết quả không như mong muốn.

Trong một vụ khác, ông Nhưỡng bị cáo buộc nhận 300.000 USD từ doanh nghiệp để giúp "gỡ khó" dự án tại Bắc Ninh. Ông cũng hưởng lợi từ dự án đất đai tại Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Theo Đ.H (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null