Nuôi đà điểu thương phẩm: Hướng đi mới của nông dân Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dẫu còn khá mới lạ với bà con nông dân song mô hình nuôi đà điểu thương phẩm do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) triển khai bước đầu cho thấy tín hiệu khả quan, mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi ở địa phương.

Mô hình thí điểm

Khu nuôi đà điểu của gia đình anh Đỗ Hoài Trung (thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol) rộng gần 2.000 m2 được xây dựng kiên cố. Trong đó có 41 con đà điểu 4 tháng tuổi, mỗi con nặng khoảng 50 kg. Thỉnh thoảng, chúng phát ra những tiếng kêu khá lớn phá vỡ không gian yên tĩnh.

Tuy là loài chim khổng lồ nhưng đà điểu khá hiền. Gặp người lạ hoặc nghe tiếng động nhỏ cũng làm cả đàn xao động. Nhưng khi thấy không có nguy hiểm, chúng sẽ đến gần và làm quen với con người nhanh chóng.

Sau 4 tháng chăm sóc đàn đà điểu, anh Trung đã đúc rút một số kinh nghiệm bước đầu. Theo anh Trung, để nuôi đà điểu thành công thì phải hiểu rõ tập tính và môi trường sống của chúng để làm chuồng trại phù hợp.

“Do tôi chưa có kinh nghiệm nên khi mới nhập giống về, đàn đà điểu bị chết 2 con. Nguyên nhân là do hệ tiêu hóa của vật nuôi giai đoạn này còn yếu, khi đà điểu ăn phải rơm khô thì bị tắc ruột. Vì vậy, giai đoạn này chỉ nên rải ít trấu để vệ sinh chuồng nuôi. Khi đà điểu được 1 tháng tuổi và ra ngoài môi trường thì nền cát lại trở thành môi trường sống lý tưởng của chúng”-anh Trung chia sẻ.

sau-4-thang-dan-da-dieu-cua-gia-dinh-anh-do-hoai-trung-thon-thang-loi-3-xa-ia-sol-phat-trien-khoe-manh-tang-trong-nhanh-anh-vu-chi.jpg
Đàn đà điểu của gia đình anh Đỗ Hoài Trung (thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol) đang phát triển khỏe mạnh. Ảnh: V.C

Cũng theo anh Trung, sân và chuồng cần rộng rãi để đà điểu chạy nhảy. Chuồng nuôi rải cát khô, sạch, bởi đà điểu có thói quen tắm cát giúp làm sạch cơ thể, loại bỏ ký sinh trùng. Đà điểu sợ tiếng ồn nên trang trại phải tách biệt với khu dân cư.

Thức ăn cho đà điểu rất dễ kiếm, chủ yếu là cỏ, rau lang, rau muống. Đàn đà điểu tiêu thụ bình quân hơn 1 tạ thức ăn mỗi ngày. Vì vậy, để chủ động nguồn thức ăn cho chúng, anh Trung trồng 2.000 m2 cỏ. Ngoài ra, anh bổ sung thêm cám viên giúp đà điểu mau lớn, tăng cường sức đề kháng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhường (thôn Hải Yên, xã Chư A Thai) cũng đang nuôi 36 con đà điểu trên diện tích 800 m2. Trước đây, toàn bộ diện tích này sử dụng để nuôi bò. Với mong muốn tìm hướng đi mới, ông đã mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi đà điểu thương phẩm.

Theo ông Nhường, so với các loài vật nuôi truyền thống tại địa phương, đà điểu dễ nuôi, lớn nhanh, ít dịch bệnh. Chỉ cần chuồng trại sạch sẽ và tiêm vắc xin đầy đủ là đà điểu phát triển khỏe mạnh. Ngoài vốn đầu tư ban đầu về giống khá lớn thì chi phí nuôi đà điểu không tốn nhiều như các loài vật nuôi khác.

Công chăm sóc cũng không nhiều vì thực tế mỗi ngày chỉ cần dành khoảng 4 giờ để cắt cỏ, nghiền nát thức ăn và dọn vệ sinh chuồng trại. Nếu chăm sóc đúng quy trình, bảo đảm tốt dinh dưỡng thì đà điểu có thể xuất bán sau 10 tháng, trọng lượng trung bình đạt 1 tạ/con, giá bán hiện tại khoảng 80-100 ngàn đồng/kg.

“Tôi dự kiến sau khi bán bớt đà điểu thương phẩm sẽ giữ lại những con mái tốt để nhân đàn. Qua tìm hiểu, mỗi năm, đà điểu có thể đẻ 80 trứng, tỷ lệ nở khoảng 50%. Vì vậy, nếu kết hợp nuôi đà điểu thương phẩm và sinh sản sẽ tạo chuỗi khép kín, tăng lợi nhuận cho gia đình”-ông Nhường dự tính.

Hướng đi triển vọng

Gia đình anh Trung, ông Nhường là 2 trong 3 hộ tham gia mô hình nuôi đà điểu thương phẩm do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai năm 2024. Tổng kinh phí triển khai mô hình trên 572 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ 385 triệu đồng, các hộ dân đối ứng trên 187 triệu đồng.

Mô hình bắt đầu triển khai từ cuối tháng 8-2024 với quy mô 100 con tại 3 hộ ở 2 xã Ia Sol và Chư A Thai. Khi tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 75 con giống, thức ăn công nghiệp, hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi.

Tham quan mô hình, chị Phạm Thị Ngọc Huyền-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng-đánh giá: Tuy còn mới mẻ song mô hình nuôi đà điểu thương phẩm khá phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương. Thịt đà điểu giàu dinh dưỡng nên được thị trường ưa chuộng.

Ngoài ra, da, lông, móng vuốt, trứng đà điểu có thể sử dụng làm nguyên liệu cho ngành thời trang và đồ trang trí. Đây là hướng đi triển vọng cho bà con nông dân và thích hợp để nhân rộng trên địa bàn.

sau-4-thang-trien-khai-mo-hinh-nuoi-da-dieu-thuong-pham-cua-huyen-phu-thien-da-cho-tin-hieu-kha-quan-mo-ra-huong-di-moi-cho-nganh-chan-nuoi-dia-phuong-anh-vu-chi.jpg
Sau 4 tháng triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm của huyện Phú Thiện đã cho tín hiệu khả quan, mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi địa phương. Ảnh: V.C

Đánh giá về mô hình, ông Kim Ngọc Lượng-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện-cho biết: Sau 4 tháng triển khai, từ khi đà điểu còn nhỏ với trọng lượng 3 kg/con đã tăng lên 50 kg/con, tỷ lệ sống đạt 92%. Theo tính toán, đà điểu thương phẩm có thể xuất bán sau 10-12 tháng với trọng lượng 90-110 kg/con.

Hiện đơn vị cung cấp giống cam kết thu mua toàn bộ số lượng đà điểu thương phẩm với giá 80.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi ước lãi gần 1,4 triệu đồng/con. Ngoài bán đà điểu thương phẩm, các hộ có thể nuôi đà điểu sinh sản để tăng thêm lợi nhuận.

“Mô hình nuôi đà điểu thương phẩm nhằm tạo sự đa dạng ngành chăn nuôi ở địa phương. Đây cũng là hướng làm giàu đối với những nhà nông muốn phát triển kinh tế trang trại hàng hóa.

Từ thành công bước đầu của mô hình, huyện tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân triển khai nhân rộng trong thời gian tới nhằm tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-ông Lượng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null