Nóng: Huỳnh Như cùng bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh nhận thưởng, tài trợ hơn 11 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lần đầu tiên bóng đá nữ TP.HCM được khen thưởng, tài trợ đầy khích lệ với số tiền hơn 11 tỉ đồng.
Sau thành công của tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt với sự đóng góp của 11 thành viên bóng đá nữ thuộc biên chế TP.HCM với vai trò chủ lực, bóng đá nữ TP.HCM được khen thưởng, nhận tài trợ lớn.
 
Các thành viên bóng đá nữ TP.HCM chơi cho tuyển Việt Nam diễu hành trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Ngọc Hạnh
Các thành viên bóng đá nữ TP.HCM chơi cho tuyển Việt Nam diễu hành trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Ngọc Hạnh
Ở buổi gặp gỡ khen thưởng các thành viên tuyển bóng đá nữ TP.HCM vừa thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2023 diễn ra tối nay tại UBND TP.HCM, Phó Giám đốc sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng thông báo tin rất vui từ các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành với bóng đá nữ TP.HCM.
 
 
Các tuyển thủ Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND thành phố. Ảnh: Khả Hòa
Các tuyển thủ Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND thành phố. Ảnh: Khả Hòa
Theo đó tính đến thời điểm này, các thành viên của đội TP.HCM thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam vừa qua và đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM nhận được tổng phần thưởng, tài trợ là hơn 11 tỉ đồng bao gồm tiền mặt, voucher, học bổng.
 
Những người hùng bóng đá nữ TP.HCM trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Kim Chi
Những người hùng bóng đá nữ TP.HCM trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Kim Chi
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM vui mừng, tự hào chào đón những người hùng, những cô gái kim cương trở về sau kỳ tích đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 và chúc cho bóng đá nữ Việt Nam, bóng đá nữ TP.HCM lập thành tích cao hơn trong năm 2022 và trong tương lai.
 
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM gặp gỡ các cầu thủ nữ TP.HCM trở về trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: H.Khánh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM gặp gỡ các cầu thủ nữ TP.HCM trở về trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: H.Khánh

“Các bạn là niềm tự hào của TP.HCM, thể hiện tinh thần phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Thể hiện được tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam rất khát khao chinh phục những đỉnh cao…”, ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Những người hùng bóng đá nữ TP.HCM được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất và được khen thưởng lớn. Ảnh: Khả Hòa
Những người hùng bóng đá nữ TP.HCM được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất và được khen thưởng lớn. Ảnh: Khả Hòa
 
HLV Kim Chi
HLV Kim Chi
Đội trưởng Huỳnh Như tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: H.Khánh
Đội trưởng Huỳnh Như tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: H.Khánh
HLV Kim Chi, đội trưởng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của TP.HCM và hứa tiếp tục cố gắng trong thời gian tới. “Tôi không ngờ được đón tiếp như vậy và chưa bao giờ đi xe buýt 2 tầng. Tôi cứ tưởng việc đón tiếp như vậy chỉ có ở bóng đá nam. Thật hạnh phúc”, thủ quân tuyển Việt Nam lẫn CLB TP.HCM Huỳnh Như nói.
Theo Quỳnh Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.