Nóng: Công bố danh sách tuyển Việt Nam cho AFF Cup, Công Phượng bất ngờ vắng mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này, đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Công Phượng không góp mặt. Tiền vệ Nguyễn Hải Huy là nhân tố mới, còn Nguyễn Trọng Hoàng trở lại sau thời gian dài chữa trị chấn thương.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách 31 cầu thủ sẽ tập trung đợt 6 năm 2022 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12. Khác với lần tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam để đá giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất, HLV Park Hang-seo cho gọi đến 4 thủ môn trong lần này, gồm: Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).
Ở hàng hậu vệ, ngoài những gương mặt thường xuyên "ăn cơm tuyển", các cầu thủ trẻ tiếp tục được trao cơ hội như Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng). Đặc biệt, ở vị trí hậu vệ cánh phải có sự trở lại của "người không phổi" Nguyễn Trọng Hoàng sau thời gian dài chữa trị thoát vị đĩa đệm. Một nhân tố khác của HAGL là Nguyễn Phong Hồng Duy cũng trở lại hành lang cánh trái tuyển Việt Nam. Ngoài ra, trung vệ Trần Đình Trọng không góp mặt.
 
Sao HAGL - Nguyễn Công Phượng không góp mặt trong đợt tập trung lần này. Ảnh: VFF
Sao HAGL - Nguyễn Công Phượng không góp mặt trong đợt tập trung lần này. Ảnh: VFF
Với màn trình diễn xuất sắc ở CLB Hải Phòng, tiền vệ Nguyễn Hải Huy là nhân tố mới trong đợt tập trung lần này. Bên cạnh đó, đội bóng đất cảng còn đóng góp một cầu thủ nữa ở hàng tiền vệ là Châu Ngọc Quang. Tuy nhiên, Lương Xuân Trường (HAGL) không được triệu tập vì phong độ không cao trong thời gian qua.
Trên hàng tiền đạo, Hà Đức Chinh (CLB Bình Định) trở lại để sát cánh bên cạnh Tiến Linh (CLB Bình Dương), Tuấn Hải (CLB Hà Nội). Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng không góp mặt. Chân sút của HAGL hiện đang dính chấn thương.
Bên cạnh đó, những tài năng trẻ tiếp tục được vị HLV người Hàn Quốc trao cơ hội như Khuất Văn Khang (CLB Viettel), Nguyễn Đình Duy (CLB Đà Nẵng).
Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23.11.
 
 
Danh sách 31 cầu thủ tập trung tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
Danh sách 31 cầu thủ tập trung tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
Theo Nghi Thạo - Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null