Nỗ lực đưa hàng Việt về nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở nhiều vùng xa trung tâm thành phố, việc mua sắm hàng hóa có chất lượng cao không hề dễ, bởi sự tràn lan của những mặt hàng giá rẻ mà đi đôi với nó có sự bất ổn về nguồn gốc, xuất xứ... Do đó, những chuyến hàng lưu động về nông thôn thật sự là kênh bán hàng đáng tin cậy, giúp người dân có thêm cơ hội mua sắm.

Với tiêu chí là nhà phân phối hàng Việt, Co.op Mart Pleiku đã nỗ lực trong mọi hoạt động nhằm đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Nhiều năm nay, Co.op Mart Pleiku được xem là đơn vị góp mặt nhiều nhất trong những chuyến hàng Việt về nông thôn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ngoài các chương trình do Sở Công thương tổ chức định kỳ, từ ngày thành lập đến nay, siêu thị luôn chủ động duy trì đưa các chuyến hàng về các xã của huyện Chư Sê, Chư Pah, Mang Yang, Phú Thiện, Ia Grai... tạo điều kiện để bà con vùng nông thôn có nhiều cơ hội mua sắm.
 

Ảnh: Lê Lan

Nhớ về những đợt tổ chức bán hàng lưu động trước đây, chị Thanh Hường (ngụ ở thị trấn Ia Ly-huyện Chư Pah) tỏ ra khá hài lòng: “4 chuyến bán hàng lưu động của siêu thị tổ chức trên địa bàn, chị đều mua được rất nhiều hàng. Giá bán so ra rẻ hơn ngoài chợ, mua ở quầy lưu động của siêu thị yên tâm không lo lầm hàng, khi mà trên thị trường có không ít hàng hóa trôi nổi không nhãn mác, bao bì. Những lần bán hàng như vậy rất tiện cho bà con khi không phải mất công đi hàng mấy chục cây số đến siêu thị ở thành phố mà vẫn mua được hàng đảm bảo có giá tốt”. Còn chị Nhung-một người dân ở huyện Phú Thiện đã không giấu vẻ vui mừng khi được tham gia chương trình. Chị cho biết đã cùng cả gia đình đến tham quan mua sắm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Theo chị đây là cơ hội để bà con được tiếp cận hàng hóa có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bình quân mỗi năm có khoảng 14 chuyến hàng lưu động về nông thôn, trong đó 10 chuyến tự tổ chức và 4 chuyến đi theo chương trình của Sở Công thương. Như vậy trong vòng 7 năm qua, Co.op Mart Pleiku đã đưa gần 100 chuyến hàng lưu động đến nhiều địa phương trong tỉnh phục vụ việc mua sắm của bà con. Trước tình trạng hàng kém chất lượng tràn lan ở các vùng nông thôn, những chuyến hàng về nông thôn của siêu thị luôn theo tiêu chí là hàng sản xuất trong nước có chất lượng đảm bảo hoặc hàng Việt Nam chất lượng cao. Tùy từng vùng mà chọn lọc bán sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, từ hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình cho đến thực phẩm công nghệ...

Ông Bùi Quốc Bình-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku chia sẻ: Trong những đợt bán hàng lưu động, Co.op Mart đã dành một khoản kinh phí cho các chương trình khuyến mãi giảm giá ở tất cả các mặt hàng. Trước đây, mỗi chuyến hàng (trong 3 ngày) đạt doanh số trung bình khoảng 90 triệu đồng, nhưng chừng 2 năm nay trở lại đây do ảnh hưởng tình hình kinh tế chung, sức mua của người dân kém, dẫn đến doanh số giảm đến 2/3. Chi phí cho vận chuyển và nhân viên phục vụ đã nằm giá khoảng 15 triệu đồng, trong khi doanh số chỉ được 30 triệu đồng nên rất nhiều chuyến bị lỗ, gọi là đạt hơn cũng chỉ huề vốn. Mặc dù vậy nhưng Co.op Mart luôn cam kết vì cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ khó khăn để có những chuyến hàng phong phú, chất lượng và giá cả tốt nhất. Bên cạnh đó, những chuyến đi đơn vị luôn dành khoản kinh phí cho công tác xã hội từ thiện tại địa phương.

Có thể nói các đợt bán hàng lưu động là cơ hội để gắn kết giữa sản phẩm Việt Nam và người tiêu dùng trong nước, góp phần làm thay đổi nhận thức tiêu dùng, tạo tâm lý sử dụng và ưa chuộng hàng Việt của đại bộ phận người dân. Đặc biệt, hình thức bán hàng này đã và sẽ là kênh quảng bá hàng Việt hiệu quả nhất. Chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Mùi tới đây, đơn vị đã lên kế hoạch cho những chuyến hàng nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, với nhiều khuyến mãi hấp dẫn như đang triển khai tại siêu thị với giá giảm 5-40%.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

null