Niềm vui từ những căn nhà chữ thập đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp” cho người nghèo, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh Gia Lai đã huy động sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng những căn nhà chữ thập đỏ, mang lại niềm vui cho nhiều hộ gia đình.

Đầu năm 2025, 54 hộ nghèo ở huyện Chư Sê được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà với tổng kinh phí 2,16 tỷ đồng. Ông Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện-thông tin: Qua sự kết nối của anh Siu Lêng (làng Tel, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê), Hội thiện nguyện từ tâm cô Năm Lan (xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) đã hỗ trợ 54 căn nhà lắp ghép với khung sắt, mái lợp tôn, tường bao tôn.

Mỗi căn nhà có diện tích 32 m2, trị giá 40 triệu đồng, chưa tính phần nền do chủ nhà đối ứng.

2nn.jpg
Trong 5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã kết nối với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 203 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Ảnh: N.N

“54 hộ được hỗ trợ nhà hiện đang sinh sống tại 4 xã: Bờ Ngoong, Al Bá, Kông Htok và Dun. Đây là nhà lắp ghép nên quá trình hoàn thiện rất nhanh, chỉ sau 2 ngày lắp đặt là hoàn thành và các hộ có thể vào ở ngay. Việc hỗ trợ nhà ở kịp thời đã góp phần giúp hộ nghèo có nơi an cư, từ đó an tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống. Các hộ được hỗ trợ nhà đều rất phấn khởi”-ông Tiến cho biết.

Là một trong những hộ được hỗ trợ nhà, ông Rơ Lan Bim (làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong) không giấu được niềm xúc động. Vợ chồng ông Bim đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm nhưng phải chăm sóc 1 người con trai bị bệnh tâm thần.

Trước đây, 3 người chen chúc trong căn nhà tạm chật chội, xuống cấp, mùa mưa thì dột tứ bề, mùa nắng thì nóng bức. Gia đình ông hết sức khó khăn, nguồn thu nhập của cả nhà nhờ vào trợ cấp của người con bị tâm thần hàng tháng và nguồn thu từ 2 sào lúa rẫy năng suất thấp.

“Gia đình luôn mong có căn nhà mới nhưng vì kinh tế quá khó khăn nên không có tiền làm nhà. Được nhà từ thiện hỗ trợ, gia đình tôi mừng lắm. Từ nay, chúng tôi đã có căn nhà khang trang để ở, không phải lo mưa dột, gió lùa. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ gia đình”-ông Bim thổ lộ.

Niềm vui cũng đến với vợ chồng chị Rơ Lan Thiên (cùng làng Pa Pết). Gia đình chị Thiên cũng hết sức khó khăn vì không có đất sản xuất, thu nhập phụ thuộc vào công việc làm thuê nhưng thiếu ổn định. “Được hỗ trợ nhà, gia đình tôi hết sức phấn khởi bởi nếu dành dụm thì không biết đến bao giờ mới có đủ tiền làm nhà”-chị Thiên bày tỏ.

1nn.jpg
Chị Rơ Lan Thiên vui mừng khi được hỗ trợ căn nhà mới. Ảnh: N.N

Xã Bờ Ngoong có 7 hộ được hỗ trợ nhà trong đợt này. Ông Lê Duy Khương-Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong-cho biết: Xã có trên 2.000 hộ, trong đó còn 38 hộ nghèo và 71 hộ cận nghèo. Vừa qua, 7 hộ được nhà hảo tâm hỗ trợ nhà, góp phần giúp các hộ có nơi ở ổn định.

Những hoạt động nhân đạo, hỗ trợ đồng bào nghèo, khó khăn luôn được địa phương quan tâm tạo điều kiện để các nhà hảo tâm triển khai thuận lợi; từ đó giúp đỡ bà con phần nào vượt qua khó khăn.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối để có thêm nhiều chương trình thiết thực đến với bà con nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh đã kết nối với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 203 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn với tổng kinh phí 12 tỷ đồng.

Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh luôn nỗ lực kết nối, huy động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo.

Ông Phạm Thanh Việt-đại diện Hội thiện nguyện từ tâm cô Năm Lan-chia sẻ: “Tại huyện Chư Sê, năm 2024, Hội đã hỗ trợ 51 căn nhà lắp ghép và đầu năm 2025 tiếp tục hỗ trợ 54 căn nhà. Tổng 2 đợt hỗ trợ là 105 căn nhà với nguồn kinh phí 4,2 tỷ đồng.

Qua thực hiện các chuyến thiện nguyện tại Gia Lai, chúng tôi nhận thấy người dân nơi đây còn khó khăn; nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cần hỗ trợ về nhà ở. Vì vậy, Hội đã chung tay cùng địa phương hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn có nơi ở ổn định; từ đó giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát và sẽ có những hỗ trợ thiết thực cho bà con nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các địa phương khác nói chung”.

33.jpg
Từ năm 2019 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng 14 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ảnh: Đinh Phương

Từ năm 2019 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh cũng đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng 14 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Bà Đinh Thị Phương-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện-cho hay: “Hàng năm, chúng tôi khảo sát các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở để lên kế hoạch kêu gọi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Riêng trong năm 2024, Hội đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng được 2 căn nhà cho hộ nghèo tại xã Ia Nhin và xã Ia Kreng. Năm 2025, chúng tôi tiếp tục kêu gọi, vận động hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ngoài hỗ trợ nhà, Hội Chữ thập đỏ huyện còn hỗ trợ về sinh kế để bà con có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nhờ được hỗ trợ xây nhà trong năm 2024 vừa qua, 3 mẹ con chị Phạm Thị Thu Hiền (thôn 6, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) đã có được căn nhà khang trang. Chị Hiền xúc động cho biết: “Chồng tôi qua đời vì bệnh tật. Gia đình tôi là hộ nghèo. Khi mất đi trụ cột, cuộc sống của 3 mẹ con càng thêm vất vả. Nhà không có đất sản xuất, tôi đi làm thuê để kiếm tiền lo cho 2 con ăn học nhưng việc làm cũng không ổn định, khó khăn chồng chất khó khăn. Được Hội Chữ thập đỏ huyện kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, tôi rất biết ơn. Ước mơ có căn nhà mới đã thành hiện thực”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null