Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia: Kiến nghị các địa phương vào cuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu lực lượng chức năng và địa phương đang đứng chân trên địa bàn tuyến biên giới chủ động có các biện pháp ngăn chặn nạn lừa bán lao động qua Campuchia.
Sau khi loạt bài điều tra Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia đăng tải trên Báo Thanh Niên, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và đưa ra những cảnh báo, kiến nghị cũng như giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức lừa bán lao động qua Campuchia.
Địa phương phải chịu trách nhiệm
Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết thời gian qua có tình trạng người Việt Nam nhiều nơi bị các đối tượng lừa sang Campuchia rồi yêu cầu chuộc người gây bức xúc dư luận xã hội, trong đó có không ít người dân sinh sống trong tỉnh. Theo ông Ngọc, trước mắt, UBND tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu lực lượng chức năng và địa phương đang đứng chân trên địa bàn tuyến biên giới chủ động có các biện pháp ngăn chặn. Cụ thể, tỉnh yêu cầu các lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tăng cường kiểm soát toàn bộ tuyến biên giới để chống xuất nhập cảnh (XNC) trái phép và các loại tội phạm.

Người VN chầu chực chờ chuộc người bên kia biên giới. Ảnh: Giang Phương
Người VN chầu chực chờ chuộc người bên kia biên giới. Ảnh: Giang Phương
Về vấn đề các nhóm “cò” chuộc người hoạt động công khai ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu) mà Báo Thanh Niên đã phản ảnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc cho hay: “Tôi sẽ đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý; đồng thời đề nghị UBND các huyện, xã tuyên truyền người dân vùng biên không tiếp tay cho bất kỳ hành vi đưa rước người trái phép qua biên giới”. Về trách nhiệm liên quan các vụ việc, ông Ngọc nhấn mạnh: “Do tuyến biên giới của Tây Ninh giáp Campuchia dài hơn 240 km, nhiều đoạn địa hình sông, rừng phức tạp nên các tổ chức đưa rước người đã lợi dụng để tổ chức đưa người vượt biên trái phép trong thời gian qua. Hình thức đưa người vượt biên trái phép càng tinh vi hơn.
Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là nếu lực lượng, địa phương nào để xảy ra vụ việc tiêu cực liên quan vấn đề này, UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm để làm gương, kiên quyết không bao che, dung túng cho hành vi vi phạm”.
Bộ đội biên phòng cam kết kiên quyết xử lý
Trong khi đó, đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, khẳng định với PV Thanh Niên hiện BĐBP tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an tỉnh, tổ chức điều tra đường dây tổ chức đưa người XNC trái phép qua biên giới. “Chúng tôi đã nắm tình hình và đang phối hợp các cơ quan điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý, sẽ có kết quả trong thời gian tới”, đại tá Vương nói.
Trả lời Thanh Niên, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (ảnh) cho biết người dân có thể truy cập trang web của Đại sứ quán VN tại Campuchia theo địa chỉ https://vnembassy-phnompenh.mofa.gov.vn để có đầy đủ thông tin về bảo hộ công dân. Trong trường hợp cần liên hệ để trình báo, nộp đơn, chứng cứ... người dân có thể liên hệ trực tiếp đại sứ quán hoặc nhanh nhất là gửi qua hộp thư điện tử của Đại sứ quán (ttcpc@mofa.gov.vn). Khi có đủ thông tin, cơ quan đại diện VN tại Campuchia sẽ hỗ trợ. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân theo số +844.62844844. Về số liệu cụ thể các trường hợp đại sứ quán đã hỗ trợ, Đại sứ cho biết đã chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị và đang báo cáo xin ý kiến của Bộ Ngoại giao.
Khánh An
Theo đại tá Vương, thời gian qua, BĐBP Tây Ninh đã tiếp nhận nhiều thông tin từ người có thân nhân bị lừa sang Campuchia và yêu cầu tiền chuộc. Từ năm 2021 đến nay, nhất là 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng BĐBP Tây Ninh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng Campuchia đã giải cứu hơn 100 nạn nhân trở về. Đại tá Vương nhấn mạnh hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tuyến biên giới, chống XNC trái phép. Mặt khác, các đơn vị đang nắm tình hình từ xa đồng thời trao đổi thông tin với các lực lượng liên quan để nắm rõ các thủ đoạn, phương thức của tội phạm qua biên giới. Hiện các đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ biên phòng để tổ chức đánh bắt các đầu mối, đường dây tổ chức đưa người XNC trái phép.
Đề cập về trách nhiệm quản lý, đại tá Vương cho rằng, nếu phát hiện đơn vị, cá nhân nào để xảy ra vượt biên trái phép hoặc tiếp tay đưa rước người XNC trái phép qua lại biên giới thì cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Biên phòng, trước pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm để ngăn chặn tình trạng tương tự. Liên quan các nhóm “cò” chuộc người ở khu vực biên giới, theo một lãnh đạo Công an Tây Ninh, đơn vị này đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý.

“Bẫy” tuyển dụng việc nhẹ lương cao được giăng trên khắp các hội nhóm
“Bẫy” tuyển dụng việc nhẹ lương cao được giăng trên khắp các hội nhóm
Cần đẩy mạnh tuyên truyền ở cấp địa phương
Trả lời PV Thanh Niên, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhận định tình hình người lao động Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia là rất nghiêm trọng, đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền ở cấp địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng trên. “Năm vừa rồi cũng giải cứu được khá nhiều. Sau khi Campuchia mở cửa hoàn toàn vào tháng 11.2021 thì con số rục rịch tăng dần và đến giờ cả Việt Nam mở cửa thì càng ngày càng tăng”, ông cho hay.
Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, chủ yếu do bà con nhẹ dạ, cả tin, trong khi những phần tử tại Campuchia và Việt Nam móc nối với nhau để dụ dỗ những nạn nhân không đủ thông tin. Bọn lừa đảo thường dụ dỗ các nạn nhân rằng sang Campuchia sẽ có việc nhẹ lương cao, nhưng sau đó lại lừa, đưa vào những nơi như sòng bài. “Nhiều chỗ quảng cáo, tiếp thị với yêu cầu chỉ cần biết sử dụng máy tính và mức lương 1.500 - 2.000 USD/tháng. Các nạn nhân chủ yếu bị lừa vào các casino, game online, sang đây bị bắt làm việc ngay, không phải ngày 8 tiếng mà có khi 12 tiếng, lương rất thấp, trong khi đó các thứ chi tiêu trong đó rất đắt. Nhiều người chịu không nổi trốn ra nhưng bị bắt lại và bị đánh”, ông kể.
“Chúng tôi đang kiến nghị các địa phương vào cuộc, nhất là các tỉnh giáp biên cần tăng cường tuyên truyền cho bà con nhân dân”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết và nhìn nhận việc tuyên truyền ở cấp độ địa phương có vai trò rất quan trọng. “Bà con, em cháu đang trong độ tuổi lao động muốn làm giàu nhanh cần biết rõ rằng làm gì có thiên đường nào làm giàu nhanh được. Chắc chắn đó là hơi hướng của bọn lừa đảo”, ông cảnh báo.
Theo thượng tá Vũ Quang Quân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP tỉnh Tây Ninh), trung bình mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận đến 5 - 6 cuộc gọi cầu cứu không kể ngày đêm. Tuy nhiên, nhiều thông tin trình báo từ gia đình các nạn nhân không rõ địa điểm cụ thể. “Do sự việc liên quan đến vấn đề pháp luật riêng của 2 nước VN và Campuchia nên khi chúng tôi tiếp nhận tin báo cần có thời gian để các lực lượng chức năng 2 nước phối hợp xác minh, tìm kiếm biện pháp tiếp theo để truy quét, bắt giữ và xử lý nếu phát hiện vi phạm pháp luật nước sở tại”, thượng tá Quân cho hay.
Về phần mình, Sở TT-TT tỉnh Tây Ninh ngày 29.6 cho biết đã phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa bán sang Campuchia đến người dân trên địa bàn tỉnh thông qua cổng thông tin “1022 Tây Ninh”. Theo cảnh báo, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia lao động trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Wechat, Telegram... các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin, tuyển dụng người ở VN vào làm việc, với mức lương rất cao và mọi chi phí đi lại được chi trả trước. Khi người tìm việc đồng ý thì các đối tượng ở Campuchia móc nối với các “chân rết” ở VN để tổ chức thành đường dây sắp xếp, hướng dẫn đưa họ xuất cảnh bằng các đường tiểu ngạch trái phép sang Campuchia. Khi sang nước bạn, người lao động bị mua bán qua lại và có dấu hiệu mua bán người.
Giang Phương
Theo Giang Phương - Khánh An (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

null