Nhà thầu "ngộp thở" vì chi phí vận chuyển đá thi công quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Do khan hiếm nguồn vật liệu đá phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19, nhà thầu đã chấp nhận "gánh" thêm hơn 2 tỷ đồng chi phí vận chuyển khi mua vật liệu ở vị trí khá xa so với địa điểm thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục dự án trước ngày 31-12-2024.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ đang bước vào giai đoạn cuối với một số hạng mục còn lại như: thảm bê tông nhựa mặt đường; thi công rãnh thoát nước hình thang dọc các đoạn tuyến.

aaaaaaa-5848.jpg
Nhà thầu phải gánh thêm chi phí vận chuyển hơn 2 tỷ đồng để giải quyết nguồn vật liệu đá phục vụ cho việc thảm bê tông nhựa mặt đường. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 từ Km90-Km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ có chiều dài 18 km với tổng mức đầu tư trên 522 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ ngày 30-6-2023 và dự kiến hoàn thành 31-12-2024, đến thời điểm này khối lượng đã thi công đạt hơn 90% giá trị công trình. Tuy nhiên, một khó khăn hiện nay mà nhà thầu đang phải đối mặt là nguồn cung cấp vật liệu đá dùng để sản xuất bê tông nhựa khan hiếm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.

Hiện dự án cần 22.000 m3 đá các loại để thi công các hạng mục công trình. Để giải quyết tình trạng này, Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải) đã có văn bản “cầu cứu” UBND tỉnh Gia Lai về việc đề xuất tháo gỡ nguồn vật liệu đá phục vụ công tác sản xuất bê tông nhựa để thi công dự án.

Tuy vậy, trong số các mỏ đá do Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu thì có nhiều mỏ đã hết thời hạn khai thác, mỏ còn hạn thì lại hết trữ lượng. Một số mỏ có nguồn đá thì ở vị trí quá xa so với địa điểm thi công (ở các huyện Chư Păh, Chư Sê, TP. Pleiku).

abcde-1220.jpg
Hiện các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa mặt đường nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án đề ra. Ảnh: Minh Phương

Ông Lê Tuấn Mạnh-Giám đốc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn Km90–Km108 (thuộc Ban Quản lý Dự án 2)-cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công kiểm tra, lấy mẫu thí nghiệm đối với các mỏ đá được Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu chủ động liên hệ, rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm các mỏ vật liệu khác trên địa bàn tỉnh, cố gắng sớm tập kết nguồn vật liệu đá đảm bảo về trạm bê tông nhựa nóng để chủ động trong công tác sản xuất và cung cấp cho dự án”.

Đến nay, dự án đã chủ động tập kết nguồn vật liệu đá được hơn 6.000 tấn mua từ một số công ty ở TP. Pleiku để giải quyết sự thiếu hụt nguồn vật liệu đá phục vụ cho việc thảm bê tông nhựa mặt đường.

Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Mạnh cho biết, để giải quyết nguồn vật liệu khan hiếm này, các nhà thầu phải “gánh” chi phí vận chuyển đội lên hơn 2 tỷ đồng. Bởi quãng đường từ điểm mua (TP. Pleiku) đến vị trí trạm trộn bê tông nhựa nóng (đặt tại thị xã An Khê) rồi tiếp tục vận chuyển đến nơi thi công dài hơn 100 km.

Thời điểm này, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ còn 11 km đang được tiến hành thảm bê tông nhựa. Hiện các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật liệu đẩy nhanh công tác thảm bê tông nhựa mặt đường nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 10-2024.

“Ngoài những khó khăn trên, tại phân đoạn Km95+770-Km95+900, quá trình thi công đào hạ nền đường cũng đang gặp khó khăn trong việc xin giấy phép nổ mìn phá đá của Sở Công thương để phục vụ thi công. Do vậy, chúng tôi đề nghị các cấp ngành của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ, quan tâm giải quyết để đảm bảo tiến độ của dự án”-Giám đốc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn Km90–Km108 thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null