Gia Lai: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 nguy cơ bị trễ hẹn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Đăk Pơ có tổng chiều dài tuyến 18km và 5 cầu, với tổng mức đầu tư trên 522 tỷ đồng có nguy cơ trễ hẹn do vướng giải phóng mặt bằng.
Đoạn Km102+010 đến Km102+030 vẫn dang dở khi chưa thể thống nhất được phương án đền bù, giải phóng mặt bằng với hộ gia đình bà Phạm Thị Nhâm thuộc phạm vi đất hành lang an toàn đường Quốc lộ 19 (cũ). (Ảnh: Quang Thái/ TTXVN)

Đoạn Km102+010 đến Km102+030 vẫn dang dở khi chưa thể thống nhất được phương án đền bù, giải phóng mặt bằng với hộ gia đình bà Phạm Thị Nhâm thuộc phạm vi đất hành lang an toàn đường Quốc lộ 19 (cũ). (Ảnh: Quang Thái/ TTXVN)

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện chỉ còn đoạn KM90- KM108 khởi công ngày 30/6/2023 đang tiếp tục được Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) tích cực đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đang khiến dự án có nguy cơ “trễ hẹn.”

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108 qua địa bàn huyện Đăk Pơ có tổng chiều dài tuyến 18km và 5 cầu, với tổng mức đầu tư 522,191 tỷ đồng.

Địa phương đã bàn giao mặt bằng thi công được khoảng 17,865 đạt 99%, đã di dời toàn bộ vị trí các trụ điện bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 hộ chưa đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cụ thể, tại vị trí Km102+010 đến Km102+030 với chiều dài 20m, vướng một phần nhà ở bà Phạm Thị Nhâm thuộc phạm vi đất hành lang an toàn đường Quốc lộ 19 (cũ) và 2 hộ thuộc phạm vi tại Km102+680 đến Km103+160. Tổng chiều dài chưa bàn giao khoảng 135m.

Thực tế trên tuyến, đoạn Km102+010 đến Km102+030 đang còn dang dở khi chưa thể thống nhất được phương án đền bù, giải phóng mặt bằng với hộ gia đình bà Phạm Thị Nhâm.

Theo bà Đào Thị Hồng Quy (thôn 4, xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ)- đại diện chủ hộ trên cho biết: "Gia đình tôi có mảnh ruộng canh tác nhiều năm nhưng chỉ đền bù diện tích 2 miếng. Nguyện vọng của gia đình nếu không được đền bù thì có sự hỗ trợ cho gia đình."

Còn đối với 2 hộ thuộc phạm vi tại Km102+680 đến Km103+160, theo đại diện huyện Đăk Pơ cho biết, vì chưa có kinh phí để đền bù nên người dân chưa giao đất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế (áo trắng, đứng giữa) cùng đại diện Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế (áo trắng, đứng giữa) cùng đại diện Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Tuy nhiên, tại buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ, ông Lê Ngọc Nam- Giám đốc quản lý Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cho biết tiền đến bù cho dự án đã chuyển từ đầu năm, nhưng vì phía huyện Đăk Pơ chưa phê duyệt được phương án đền bù nên “tiền vẫn nằm im.”

Để sớm dứt điểm giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đoạn KM90- KM108, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chỉ đạo đối với trường hợp 2 hộ dân thuộc phạm vị tại Km102+680-Km103+160, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ sớm phê duyệt phương án đền bù và chi trả cho dân, sớm bàn giao mặt bằng.

Đối với vị trí Km102+010-Km102+030 giao cho Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và chính quyền địa phương rà soát lại phương án thiết kế, làm sao ảnh hưởng ít nhất quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận trong bàn giao và giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành dự án trước 30/12/2024 theo kế hoạch.

Về đảm bảo tiến độ thi công của dự án, ông Lê Ngọc Nam - Giám đốc quản lý Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên chia sẻ để đảm bảo tiến độ dự án, trong thời gian tới Ban Quản lý Dự án 2 sẽ tích cực phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm phần giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu thi công.

Đồng thời yêu cầu các đội thi công tăng ca, tăng kíp thi công tại các điểm sắp được bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm 2024.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90- Km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài tuyến 18km (đoạn qua huyện Đăk Pơ) với tổng mức đầu tư hơn 522 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 30/6/2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Dự án do Ban Quản lý Dự án 2- Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Dự án này hoàn thành sẽ thông tuyến hoàn toàn của Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng chiều dài 143,6km (trong đó tỉnh Bình Định 17km, tỉnh Gia Lai 126,34km), tổng mức đầu tư 3.654,4 tỷ đồng (tương đương 155,8 triệu USD).

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null