Nguyễn Trần Quang: Cậu học trò đam mê Hóa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nguyễn Trần Quang-học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) là học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm học. Em cũng là học sinh trường huyện duy nhất trong tỉnh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua với môn hóa học.

Lớn lên trong gia đình có mẹ là giáo viên Tiếng Anh, ba làm việc tại Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai, ngay từ nhỏ Nguyễn Trần Quang đã được rèn luyện tinh thần tự học. Nhờ tố chất thông minh và tinh thần ham học hỏi, Quang luôn là học sinh xuất sắc toàn diện suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, riêng môn Hóa học, Quang có niềm say mê đặc biệt.

z6343386271573-7d41f64e82195a892d647824ca26f15b.jpg
Nhờ tinh thần tự học cao và niềm đam mê đặc biệt với môn Hóa học, Quang đã trở thành học sinh trường huyện duy nhất trong tỉnh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Vũ Chi

Chia sẻ về tình yêu dành cho môn Hóa học, Quang cho hay: Em có anh trai hiện đang làm bác sĩ tại Bệnh viên đa khoa tỉnh. Chính anh là người động viên và truyền cảm hứng giúp em bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ chinh phục môn Hóa học tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.

Kết quả, năm lớp 9, Quang giành giải nhất cấp thị xã và giải ba cấp tỉnh kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học. Năm học 2024-2025, Quang giành giải nhì bảng A kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa và giải khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (toàn tỉnh có 2 học sinh đạt giả ba và 3 học sinh đạt giải khuyến khích môn Hóa).

“Khi biết mình là học sinh trường huyện duy nhất trong tỉnh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, em cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Em nghĩ muốn học tốt bất cứ môn học nào thì cũng phải có niềm đam mê. Bên cạnh đó, mình phải có tinh thần tự học cao. Có đam mê và có cố gắng, thành công sẽ nhất định sẽ đến”-Quang bộc bạch.

Em Nguyễn Trần Quang chia sẻ về bí quyết học tập của mình. Clip: Vũ Chi

Quang cho rằng, hóa học là môn học gắn liền với đời sống, có nhiều ứng dụng thực tiễn thú vị nên kích thích sự tò mò của bản thân. Để học tốt môn này, ngoài tập trung nghe thầy cô giảng bài, hoàn thiện tất cả bài tập trong sách giáo khoa, em đọc thêm nhiều sách, tài liệu liên quan để hiểu rõ hơn và sâu hơn vấn đề.

Nghiêm túc trong học tập nên Quang cho rằng, học tập nghiêm túc trong 30 phút có thể bằng ngồi cả ngày trên bàn học mà thiếu tập trung. Quang xây dựng thời khóa biểu hợp lý. Em thường đi ngủ trước 21 giờ và thức dậy trước 6 giờ sáng hàng ngày để đến trường. Ngoài giờ học, em dành thời gian chơi cờ vua, giải rubik để vừa giải trí, vừa rèn luyện khả năng tư duy, phán đoán vấn đề và giúp đỡ cha mẹ việc gia đình.

Nhờ tinh thần tự học cao, Quang là một trong những học sinh xuất sắc toàn diện của trường với tất cả các môn học đều đạt kết quả trên 9 phảy. Trong đó, riêng Hóa học 10,0; Toán 9,6; Vật lý 9,6. Với kết quả học tập này, Quang dự định thi vào ngành thiết kế bán dẫn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Vì vậy, trước mắt em sẽ tập trung ôn tập để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tự hào với thành tích của con trai, chị Trần Thị Ngân Khánh (mẹ em Quang) cho biết: Từ nhỏ, Quang đã là cậu bé ngoan, thông minh và ham học hỏi. Em từng đạt nhiều giải thưởng tại các giải bơi lội, cờ vua cấp thị xã. Khi lớn lên, sợ lượng kiến thức lớn, ba mẹ động viên Quang đăng ký học kèm thêm để củng cố kiến thức nhưng em từ chối và khẳng định bản thân có thể tự học ở nhà.

Chị Trần Thị Kim Khánh (mẹ em Quang) chia sẻ niềm vui về thành tích học tập của con. Clip: Vũ Chi

Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, em tự mình thuê trọ hơn 1 tháng trên Pleiku để thuận tiện cho việc ôn luyện. Do bận công tác nên cha mẹ cũng chỉ gọi điện động viên em cố gắng. “Hai mẹ con cùng ngồi dò điểm thi và vỡ òa sung sướng khi biết con đạt giải. Con đã trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Hy vọng đây sẽ là động lực giúp con tiếp tục cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ”-chị Khánh trải lòng.

Nhận xét về cậu học trò Nguyễn Trần Quang, cô Phạm Thị Hồng Ngọc-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tông-khẳng định: Trong học tập, Quang là học trò thông minh, đam mê sáng tạo và đặc biệt là ý thức tự học rất cao. Em là học sinh duy nhất của Trường THPT Lê Thánh Tông được chọn tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 và cũng là học sinh trường huyện duy nhất trong số 50 em của tỉnh đạt giải tại kỳ thi này.

Kết quả của em Quang là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của bạn bè, thầy cô và nhà trường. Tuy một chút tiếc nuối khi điểm của em chỉ cách giải ba 0,25 điểm nhưng đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em trong suốt thời gian qua. Thành tích của em có ý nghĩa rất lớn, góp phần lan tỏa tinh thần cố gắng học tập cho các em học sinh của trường .

Có thể bạn quan tâm

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước có đến 3 triệu trẻ em đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần cần được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng phải làm gì và làm như thế nào để giúp trẻ vượt qua những vấn đề tâm lý là một câu hỏi không dễ trả lời.

Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Tại cuộc họp thẩm định, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về miễn học phí đối với học sinh, trong đó bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi; học sinh THPT; học sinh học văn hoá THPT tại các cơ sở giáo dục.

Cảnh báo nguy cơ trượt tốt nghiệp lớp 12

Cảnh báo nguy cơ trượt tốt nghiệp lớp 12

Gần 32% số bài thi khảo sát lớp 12 của Hà Nội dưới điểm trung bình, trong đó có hàng nghìn bài thi bị điểm liệt. Một trong những nguyên nhân chính là do đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có cấu trúc, định dạng mới.

Dạy học 2 buổi/ngày: Mỗi nơi mỗi khác

Dạy học 2 buổi/ngày: Mỗi nơi mỗi khác

Việc dạy học 2 buổi/ngày ở cấp THCS, THPT hiện nay áp dụng văn bản ban hành từ hơn 15 năm trước, trong khi đã thực hiện chương trình mới và thông tư mới về dạy thêm. Do vậy, mỗi nơi đang hiểu và thực hiện theo những cách khác nhau.