Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.

Nâng cao đời sống người lao động

Dưới tác động của thiên tai, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy Đá granite Quốc Duy (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) bị ảnh hưởng rất lớn.

Ông Bùi Nghị-Quản đốc Nhà máy-cho biết: Hàng hóa làm ra không xuất khẩu được, chỉ bán trong nước nên Nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng. Dù vậy, chúng tôi vẫn đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động, đặc biệt là không nợ lương, duy trì hỗ trợ tiền tăng ca.

Lao động làm việc tại Nhà máy Đá granite Quốc Duy (Khu Công nghiệp Trà Đa) luôn được quan tâm đầy đủ về quyền lợi, chế độ. Ảnh: Đ.Y

Lao động làm việc tại Nhà máy Đá granite Quốc Duy (Khu Công nghiệp Trà Đa) luôn được quan tâm đầy đủ về quyền lợi, chế độ. Ảnh: Đ.Y

“Nhà máy hiện có khoảng 70 công nhân, mức lương trung bình 7-10 triệu đồng/người/tháng. Vào các dịp lễ, Tết, Nhà máy đều tặng quà động viên. Những lúc công nhân, người lao động ốm đau, chúng tôi đều thăm hỏi, động viên kịp thời. Ngoài ra, Nhà máy cũng quan tâm hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải thuê nhà trọ. Theo đó, mỗi công nhân được Nhà máy hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng”-ông Nghị thông tin.

Hơn 16 năm là công nhân gắn bó với Nhà máy Đá granite Quốc Duy, ông Huỳnh Thanh Mỹ luôn hết lòng vì công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Theo ông Mỹ, chính sự quan tâm, thấu hiểu của lãnh đạo Nhà máy là nguyên nhân khiến ông gắn bó với công việc.

Ông cho hay: “Thời gian qua, thu nhập của chúng tôi có giảm so với trước do đơn đặt hàng ít và không tăng ca. Tuy nhiên, Nhà máy vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cơ bản của người lao động. Đặc biệt, biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, không có nhà ở gần nơi làm việc, Nhà máy đã hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng tiền thuê nhà cũng như thường xuyên thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm. Chính nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà máy mà cuộc sống của gia đình tôi phần nào vơi bớt khó khăn”.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động. Anh Brưn (làng Djrông, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Tôi đã có hơn 4 năm làm việc tại Công ty. Môi trường làm việc ở đây rất thoải mái, công việc ổn định, gần nhà, thu nhập bình quân đạt hơn 6 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương, Công ty còn thực hiện đầy đủ các chế độ như bảo hộ lao động, chế độ ăn giữa ca; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ về vật chất giúp người lao động ổn định cuộc sống”.

Theo ông Lê Hoàng Linh-Giám đốc vùng trồng Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn: Công ty có trên 800 người lao động, trong đó, 70% là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Công ty chi trả mức lương bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Để người lao động yên tâm gắn bó với vườn cây, Công ty thực hiện nhiều hoạt động gắn kết như: “làm việc chuyên cần” (lao động đi làm đủ 20 ngày/tháng sẽ được Công ty thưởng khuyến khích 300 ngàn đồng/tháng); gắn bó với doanh nghiệp 2-3 năm trở lên được đơn vị đóng bảo hiểm xã hội; nữ công nhân nghỉ thai sản, lao động bị ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, tùy vào hoàn cảnh mà có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn quan tâm đời sống công nhân. Ảnh: Đinh Yến

Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn quan tâm đời sống công nhân. Ảnh: Đinh Yến

Hỗ trợ cùng phát triển

Với phương châm “Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển”, Ban Chấp hành Công đoàn và Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-thương mại Gia Khang (Khu Công nghiệp Trà Đa) luôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực và chăm lo đời sống người lao động.

Bà Đào Thị Ngọc Mai-Giám đốc Công ty-cho biết: Chúng tôi chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu. Do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên hoạt động xuất khẩu bị ngưng trệ. Trước tình hình đó, Công ty đã quyết định chuyển hướng kinh doanh, trong đó tập trung sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Nhờ đội ngũ công nhân lành nghề, có nhiều kinh nghiệm nên hoạt động của đơn vị dần ổn định.

“Năm 2023, mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng Công ty không giảm giờ làm, cắt giảm lao động. Ban Giám đốc Công ty vẫn tiếp tục duy trì tiền ăn giữa ca, tặng quà nhân dịp lễ, Tết để động viên người lao động yên tâm làm việc”-bà Mai nói.

Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông ty và Công ty TNHH hóa nhựa Đông Dương trao nhà tình nghĩa cho đoàn viên công nhân Nhà máy Chế biến gỗ cao su Chư Prông. Ảnh: Đinh Yến

Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông ty và Công ty TNHH hóa nhựa Đông Dương trao nhà tình nghĩa cho đoàn viên công nhân Nhà máy Chế biến gỗ cao su Chư Prông. Ảnh: Đinh Yến

Còn ông Võ Toàn Thắng-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông thì cho hay: Những năm qua, Công ty đã có nhiều chương trình gắn kết, chăm lo và hỗ trợ người lao động như: tặng quà dịp lễ, Tết; hỗ trợ chế độ ăn giữa ca; tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân nghèo hay thưởng Tết…

Bên cạnh đó, Công ty tổ chức các buổi đối thoại định kỳ hàng tháng, hàng quý để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn còn phối hợp với lãnh đạo Công ty xây dựng chương trình đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động; giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú trong lao động sản xuất và có tố chất để thăng tiến trong sự nghiệp; giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh-thông tin: Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 86.000 lao động. Hàng năm, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại; đưa nội dung nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp vào nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức nhằm tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí để đoàn viên, người lao động chủ động tham gia với các hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành thanh-kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; thực hiện đúng quy định các chế độ, chính sách pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và quản lý công nhân, lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null