Ngày hội của những người có tấm lòng thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 28 câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện đến từ các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và 2 tỉnh Kon Tum, Đăk Nông (cũ) vừa tham gia Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 do Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức tại xã Kdang, tỉnh Gia Lai.

Các tình nguyện viên đã cùng nhau viết tiếp hành trình thiện nguyện bằng việc trao những món quà đầy ắp yêu thương cho bà con vùng khó.

Sáng 5-7, giữa khoảng sân Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã Kdang), hàng trăm người dân và các em thiếu nhi có mặt từ rất sớm. Các em nhỏ ngồi ngay ngắn, hướng mắt về phía sân khấu chờ đón những phần quà yêu thương.

c2d487a55a662ed7756c46b3320eb00b.jpg
Bà Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên tặng học bổng cho thiếu nhi Trường Tiểu học và THCS Nay Der. Ảnh: P.L

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi, gồm: 30 chiếc xe đạp, 30 suất học bổng khuyến học (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng), 100 suất quà (gồm các dụng cụ học tập) và 200 suất bánh kẹo cho các em học sinh của Trường Tiểu học và THCS Nay Der. Vừa được nhận bánh kẹo lại còn được tặng chiếc xe đạp mới, em Ngyanh (Trường Tiểu học và THCS Nay Der) bày tỏ: “Con vui lắm! Từ nay, con đi học sẽ đỡ mệt hơn”.

Ngoài các em học sinh, Ban tổ chức còn tặng 1 tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Nay Der và 50 túi an sinh (320 ngàn đồng/túi) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Chuen (làng Hlang, xã Kdang) chia sẻ: "Mình được nhận gạo, 2 đứa con gái thì được tặng xe đạp và bánh kẹo. Cả nhà ai cũng vui”.

aa660513508aa5cedcb9753ded597945.jpg
Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nay Der. Ảnh: P.L

Toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình đều do các CLB, đội, nhóm đóng góp. Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình-Trưởng nhóm thiện nguyện Chư Prông-chia sẻ: Việc cùng nhau tổ chức một chương trình thiện nghiện đã giúp các CLB, đội, nhóm gắn kết hơn, quy mô cũng vì thế mà lớn hơn. Ai cũng vui vì có thể góp chút sức để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Sau chương trình thiện nguyện tại xã Kdang, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 với chủ đề “Sức mạnh kết nối”. Hiện tại, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên có 90 CLB, đội, nhóm với hơn 150.000 tình nguyện viên tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các CLB, đội, nhóm đã triển khai hơn 1.000 hoạt động tình nguyện, huy động trên 50 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Xuân yêu thương, Tháng ba biên giới, Tiếp sức đến trường, Hiến máu nhân đạo, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, dạy học miễn phí…

69fe89c282785163a5231437de58bb8a.jpg
Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê chia sẻ ý kiến tại diễn đàn đối thoại với chủ đề “Cùng hành động vì tương lai của hoạt động tình nguyện”. Ảnh: P.L

Tiêu biểu có CLB thiện nguyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) với các hoạt động chính là dạy kỹ năng sống cho thiếu nhi, tiếp sức đến trường… Được thành lập vào tháng 8-2020, đến nay, tổng kinh phí hoạt động của CLB là hơn 4 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Đức Hậu-Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Lâm Hà-cho hay: CLB hiện có 70 tình nguyện viên tham gia, tổ chức 1-2 hoạt động/tháng. Địa bàn hoạt động của CLB là ở khu vực Tây Nguyên, hướng đến đối tượng chủ yếu là học sinh ở vùng khó khăn. Trong quá trình tổ chức, CLB luôn đảm bảo tính pháp lý, minh bạch nên được các nhà hảo tâm tin tưởng, đồng hành để triển khai những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.

Cũng trong dịp này, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã triển khai diễn đàn đối thoại với chủ đề “Cùng hành động vì tương lai của hoạt động tình nguyện”. Tại đây, các thủ lĩnh, tình nguyện viên đề xuất nhiều giải pháp giúp hoạt động tình nguyện phát triển bền vững hơn, trong đó có việc tăng cường pháp lý, xây dựng môi trường hỗ trợ và kêu gọi đầu tư lâu dài cho hoạt động tình nguyện.

Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm CLB Tấm lòng vàng An Khê-nhấn mạnh: “Trước bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành phố, Mạng lưới tình nguyện khu vực cần được điều chỉnh tên gọi. Đồng thời, các CLB cần liên kết để hoạt động hiệu quả, quy mô hơn”.

661f5b37bf84542a5f07a2254e85c61e.jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện được nhận giấy chứng nhận của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Ảnh: P.L

Mỗi CLB, đội, nhóm có cách làm khác nhau, quy mô khác nhau, nhưng đều quy tụ dưới một mái nhà chung “Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên”, nơi định hướng, kết nối và tạo hành lang pháp lý để hoạt động tình nguyện ngày càng hiệu quả.

Bà Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên-chia sẻ: Thời gian qua, Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa các CLB, đội, nhóm tình nguyện trong khu vực. Không chỉ hỗ trợ, điều phối mà còn đồng hành, tạo điều kiện để các hoạt động tình nguyện diễn ra bài bản, đúng hướng và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Các CLB, đội, nhóm đã góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Dịp này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã trao giấy chứng nhận cho 35 tập thể và 324 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

null