Ngày hội của các cơ thủ Billiards vùng "chảo lửa" Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Nhằm chào mừng Quốc khánh 2-9, trong 2 ngày 29 và 30-8, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Billiards huyện lần thứ 2 năm 2023. Đây là địa phương cấp huyện duy nhất trong tỉnh tổ chức sân chơi cho các cơ thủ có dịp so tài, phô diễn khả năng, đưa Billiards trở thành môn thể thao thực thụ.

Theo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa, địa phương là nơi có phong trào chơi Billiards phát triển tương đối rộng rãi. Hiện tại tất cả các xã, thị trấn đều có cơ sở kinh doanh môn thể thao này với khoảng hơn 30 cơ sở. Qua đó, thu hút số lượng người chơi đông đảo, ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên, một bộ phận người dân không chỉ tại Krông Pa mà ở nhiều nơi khác vẫn tồn tại cái nhìn tiêu cực về Billiards và chưa thực sự nhìn nhận đúng đắn về môn thể thao mang tính giải trí, nghệ thuật, trí tuệ cao này.

Do đó, UBND huyện Krông Pa đã tiên phong tổ chức một giải đấu cấp huyện ở môn Billiards từ năm 2022. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên, Ban tổ chức tương đối “dè dặt” khi chỉ tổ chức cho đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức (CBCNVC) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với số lượng vận động viên (VĐV) tham gia khá ít, chất lượng chuyên môn hạn chế.

Giải đấu đã quy tụ đông đảo các cơ thủ tại huyện Krông Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu đã quy tụ đông đảo các cơ thủ tại huyện Krông Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Đến giải đấu năm nay, Ban tổ chức đã mở rộng cho tất cả người dân đều có thể tham gia. Đồng thời, nhằm khích lệ đông đảo người dân tham gia giải nên Ban tổ chức đã chia các cơ thủ làm 3 nhóm gồm: nhóm tự do không phân biệt lứa tuổi, nhóm CBCNVC dưới 50 tuổi và nhóm CBCNVC trên 50 tuổi. Các nhóm đều thi đấu các nội dung đơn và đôi ở 2 thể loại Billiards Libre (tự do) và Carom 1 băng.

Điều này đã thu hút đông đảo cơ thủ Billiars đăng ký thi đấu với 55 VĐV của 27 đoàn trong đó có 4 xã, thị trấn còn lại là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa, Trưởng Ban tổ chức giải-cho hay: “Đây mới là lần đầu mở rộng cho tất cả công dân của huyện thi đấu nên thông tin vẫn chưa thực sự lan tỏa. Do đó, khi Ban tổ chức đã chốt danh sách và lên lịch thi đấu thì vẫn còn nhiều cơ thủ xin đăng ký. Điều này chứng tỏ người dân Krông Pa rất háo hức có một giải đấu Billiards chính thống để khẳng định đây là môn thể thao chứ không hẳn là trò chơi đơn thuần”.

Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn và gay cấn đến những điểm số cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn và gay cấn đến những điểm số cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc

Việc chia lứa tuổi, nhất là cho nhóm CBCNVC đã tạo điều kiện cho nhiều VĐV ở độ tuổi trên 50 có cơ hội thể hiện. Ông Lê Hữu Duẩn (Trường THCS Lê Lợi, thị trấn Phú Túc) hồ hởi: “Tôi thỉnh thoảng vẫn đánh giao lưu với anh em, bạn bè chứ chưa bao giờ có cơ hội đánh giải. Năm trước cũng có giải nhưng chúng tôi lớn tuổi rồi trình độ khó so kịp với các VĐV trẻ nên cũng không đăng ký. Năm nay có nội dung cho lứa tuổi mình nên tôi mạnh dạn đăng ký thi đấu ngay và khá bất ngờ khi có nhiều VĐV cùng ở nhóm mình. Anh em ai cũng vui vì có cơ hội cọ xát cùng nhau ở sân chơi quy mô do UBND huyện tổ chức như vậy”.

Cùng với đó, với việc mở rộng cho tất cả công dân trong huyện tham gia nên chất lượng chuyên môn của giải cũng được nâng cao. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn tạo cho khán giả những cảm xúc hồi hộp, gay cấn. Đơn cử như trận chung kết nội dung Carom 1 băng nhóm tự do giữa 2 cơ thủ Nguyễn Tiến Lộc và Tô Thái Sơn. Thái Sơn có sự khởi đầu rất tốt với liên tiếp những đường cơ ghi điểm, trong đó có cơ ghi 14 điểm, dẫn trước đối thủ với tỷ số 27-12 trong khi hiệp đấu có 50 điểm.

Ban tổ chức đã trao 9 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức đã trao 9 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên ở nửa sau của trận đấu, Tiến Lộc đã có sự bứt phá mạnh mẽ để bình tĩnh ghi những điểm số quan trọng và cân bằng tỷ số 47-47. Đến thời điểm này, Thái Sơn đã ghi thêm 2 điểm để có điểm số 49 song tình huống thiếu may mắn khiến anh không thể thúc trận đấu để rồi Tiến Lộc đã tận dụng cơ hội thành công ghi điểm số thứ 50, qua đó giành chức vô địch.

Qua giải đấu, Ban tổ chức cũng đã tìm ra một số VĐV tiềm năng có thể thi đấu ở các giải cấp tỉnh. Tiêu biểu như VĐV Nguyễn Diên Mười (thị trấn Phú Túc) đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung đơn và đôi thể loại Libre nhóm tự do. Anh Mười chia sẻ: “Thường ngày tôi vẫn tập luyện thể loại Carom 3 băng và cũng thường xuyên thi đấu giao lưu với các câu lạc bộ tại thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện… Tôi hy vọng sẽ có điều kiện để thi đấu tại giải đấu cấp tỉnh để gặp gỡ, giao lưu với các cơ thủ mạnh. Hiện ở Krông Pa có khoảng 15 cơ thủ cũng tập luyện Carom 3 băng và hy vọng những năm sau giải sẽ bổ sung thêm nội dung này vào chương trình thi đấu”.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 9 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc nhất với cơ cấu giải thưởng hơn 8 triệu đồng. Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa cho biết thêm: Giải năm nay có nhiều VĐV có tiềm năng, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ tuyển chọn để tham gia giải của tỉnh trong thời gian tới. Các năm sau, chúng tôi dự kiến sẽ đưa thêm nội dung Carom 3 băng vào thi đấu, đồng thời kêu gọi thêm các nhà tài trợ để giải thưởng phong phú, hấp dẫn hơn.

Có thể bạn quan tâm