Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình vô địch Giải Billiards Carom 3 băng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 23-4, tại câu lạc bộ (CLB) Billiards 09PRO (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trận chung kết Giải Billiards Carom 3 băng Gia Lai-Kon Tum mở rộng năm 2023 giữa tay cơ Bùi Xuân Lâm và Nguyễn Thanh Bình.

Đây là cuộc đấu nội bộ giữa 2 cơ thủ người Gia Lai và cả 2 tay cơ đều được xếp hạng A-hạng cao nhất ở giải đấu năm nay. Xuân Lâm là tay cơ của CLB chủ nhà Billiards 09PRO còn Thanh Bình đến từ CLB Billiards Thế Giới.

Được đánh giá thấp hơn đôi chút so với đối thủ, tuy nhiên cơ thủ Thanh Bình đã có màn bứt phá ngay từ đầu trận đấu khi vươn lên gác điểm. Khoảng cách liên tục được tay cơ này duy trì trong suốt trận đấu dù có một số thời điểm Xuân Lâm rút cách biệt xuống còn 1-2 điểm.

Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình (phải) nhận Cúp vô địch cùng phần thưởng của Ban tổ chức. Ảnh: Văn Ngọc

Cơ thủ Nguyễn Thanh Bình (phải) nhận Cúp vô địch cùng phần thưởng của Ban tổ chức. Ảnh: Văn Ngọc

Ở khoảng thời gian quyết định của trận đấu, Thanh Bình đã có những cú đánh chuẩn xác để dứt điểm trận chung kết với tỷ số 30-22. Với thành tích này, anh đồng thời nhận giải dành cho cơ thủ Gia Lai tiến sâu nhất giải đấu.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho cơ thủ Thanh Bình, giải nhì cho Xuân Lâm, giải ba cho 2 cơ thủ Huỳnh Vũ Thắng (Khánh Hòa) và Phạm Phú Hồi (CLB 09PRO). Tổng cơ cấu giải thưởng trao cho các cơ thủ gần 20 triệu đồng.

Giải năm nay có sự góp mặt của hơn 110 cơ thủ đến từ 5 tỉnh khu vực Miền Trung-Tây Nguyên có phong trào Billiards Carom phát triển mạnh gồm: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Định. Các cơ thủ được chia theo 2 hạng A-B bốc thăm thi đấu theo hình thức loại trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm