Ngành Ngân hàng: Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hưởng ứng phát động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, vừa qua, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân biên cương 2024” thăm hỏi, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prông. Chương trình trao tặng 125 phần quà, mỗi phần trị giá 430 ngàn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm để giúp bà con đón Tết đủ đầy, ấm áp yêu thương nơi vùng biên giới xa xôi.

Ông Đặng Văn Sống – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai trao quà Tết cho các gia đình tại xã Ia Mơ. Ảnh: Sơn Ca.
Ông Đặng Văn Sống – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai trao quà Tết cho các gia đình tại xã Ia Mơ. Ảnh: Sơn Ca.

Ông Đặng Văn Sống – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai-chia sẻ: “Chúng tôi quyết định chọn Ia Mơ để tổ chức chương trình "Xuân biên cương 2024" vì đây là một xã biên giới còn nhiều khó khăn. Một điều rất vui là chương trình thiện nguyện này được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) nhiệt tình ủng hộ. Món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm của cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng tỉnh gửi đến bà con trên vùng biên giới”.

Cũng nằm trong các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, ngày 27-1, Chi đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện 2024” tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Thông qua chương trình, Chi đoàn đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng cho các em học sinh nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời, trao tặng 400 bộ quần áo do cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai quyên góp.

Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho các gia đình tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Sơn Ca.

Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai tặng quà Tết cho các gia đình tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Sơn Ca.

Tương tự, Sacombank Chi nhánh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Xuân” tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Chương trình tặng 150 phần quà Tết cho các gia đình là hộ nghèo, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Yam và làng Kép, thị trấn Ia Kha. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Bà Puih Alúp (làng Yam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai)-bộc bạch: Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chính quyền địa phương, ngân hàng đã quan tâm tặng quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.

Chia sẻ niềm vui với bà con, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Tống Thới Mốc-Bí thư Huyện ủy Ia Grai-cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Ia Grai đã tích cực triển khai các chương trình, chính sách chăm lo Tết cho người dân. Ngoài các nguồn lực của Nhà nước, huyện đã huy động các đơn vị, tổ chức chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Mong rằng trong thời gian tới, huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị, tổ chức để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null