Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn ngay trước thềm năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraine đã trả tự do cho 150 binh sĩ Nga trong một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Các tù binh Ukraine được trao trả. (Ảnh: Facebook)
Các tù binh Ukraine được trao trả. (Ảnh: Facebook)

Trang tin RBC Ukraine ngày 30/12 cũng đưa tin, Kiev đã tiếp nhận 189 công dân được Nga trao trả. Trong đó có các quân nhân từng chiến đấu ở Azovstal và Mariupol, Chernobyl, Đảo Rắn và nhiều khu vực tiền tuyến khác.

Thoả thuận do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất nhất làm trung gian. Tất cả những binh lính Nga được trả tự do đều đã được chuyển đến Belarus. Tại đây, họ được cung cấp sự hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết, cũng như được liên lạc với người thân. Sau đó, nhóm binh sĩ này được chuyển đến Nga để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Đây là lần trao đổi tù binh thứ 11 trong năm 2024, và là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 10, khi Nga và Ukraine trả tự do mỗi bên 95 quân nhân.

Tháng 11, Mátxcơva và Kiev trao đổi hài cốt liệt sĩ, trong đó Ukraine tiếp nhận 563 bộ hài cốt, và Nga tiếp nhận 37 bộ.

Vào giữa tháng 12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đề xuất làm trung gian cho một cuộc trao đổi tù nhân lớn giữa Mátxcơva và Kiev, có thể liên quan đến khoảng 700 binh sĩ mỗi bên. Sau đó, ông tuyên bố Ukraine đã từ chối đề xuất này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng chấp nhận đề xuất của ông Orban và thậm chí đã liên hệ với Đại sứ quán Hungary để đưa ra một số đề xuất của riêng mình.

Kể từ xung đột bùng phát đến nay, Ukraine và Nga đã tiến hành 58 cuộc trao đổi tù binh. Hơn 3.500 người Ukraine đã được Nga trả tự do.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

null