Nga tiến mạnh ở Kursk nhưng 'mất đà' ở nhiều mặt trận khác với Ukraine?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù đang có tiến mạnh ở Kursk nhưng lực lượng Nga lại "mất đà" ở những mặt trận khác khắp chiến tuyến dài hơn 1.000 km với Ukraine, theo Forbes.

Ukraine hồi đầu tháng 8 năm ngoái đã có quyết định táo bạo với việc đưa lực lượng đông đảo vượt biên giới vào Nga. Chiến dịch bất ngờ của Kiev đã giúp họ kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Kursk thuộc nước láng giềng.

Cũng kể từ đó, Moscow đã dành nhiều nguồn lực hòng đẩy lùi quân Ukraine về phía bên kia biên giới, song mãi vài ngày gần đây mới đạt được bước tiến vượt bậc tại Kursk.

Sau 7 tháng chiếm giữ những vị trí quan trọng tại Kursk, hiện lực lượng Ukraine buộc phải rút lui. Tuy nhiên, không phải quân Ukraine đều thất thế ở mọi mặt trận.

Xe của Nga bị trúng đạn gần Siversk. Ảnh: Forbes
Xe của Nga bị trúng đạn gần Siversk. Ảnh: Forbes

Trên trục Siversk dọc theo khu vực giữa Donetsk và Luhansk thuộc miền Đông Ukraine, lực lượng Nga vừa gặp tổn thất.

Forbes mô tả trước hoặc trong ngày 11-3, lực lượng Ukraine với mìn, pháo binh và máy bay không người lái (UAV) đã phá hủy một đoàn xe lớn của Nga.

Khi đó, ít nhất 41 xe đã rời khỏi tuyến phòng thủ của Nga nhưng chỉ có 18 chiếc quay trở lại, nhiều xe trong số đó bị hư hại.

Các cuộc tấn công kéo dài cả năm của Nga xung quanh Chasiv Yar, Toretsk và Pokrovsk đều gặp tổn thất lớn.

Điều này cho thấy Moscow đã dành những lực lượng tốt nhất, đặc biệt là nhóm UAV tinh nhuệ Rubicon, cho hoạt động của họ ở Kursk.

UAV Rubicon tổ chức các đợt tập kích vào tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine tại Kursk từ ngày 25-2 và cuối cùng góp phần buộc đối phương phải rút lui về bên kia biên giới.

Sự tập trung lực lượng tại Kursk có thể đã làm suy yếu các đội quân của Nga ở xa hơn về phía Nam, tạo cơ hội cho các lữ đoàn Ukraine đảo ngược một số thành quả của Nga.

Forbes nhận định ưu thế trên chiến trường miền Đông Ukraine có thể sẽ lại nghiêng về phía Nga sau khi họ tái triển khai UAV Rubicon tinh nhuệ vào thời điểm giao tranh tại Kursk kết thúc.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null