Nga điều hơn 50.000 quân chuẩn bị tấn công vùng đông bắc Ukraine?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga đã tập trung hơn 50.000 binh sĩ, bao gồm một số lực lượng tinh nhuệ nhất, gần khu vực Sumy đông bắc Ukraine, nhưng Kiev đã có những động thái ngăn chặn Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Việc tăng cường lực lượng diễn ra khi Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa hè ở Ukraine, trong khi Kiev chờ Mátxcơva gửi dự thảo nêu rõ các điều kiện để tiến hành đàm phán ngừng bắn.

Tỉnh Sumy nằm bên kia biên giới, giáp tỉnh Kursk của Nga. Ukraine từng kiểm soát một phần tỉnh Kursk trong nhiều tháng, trước khi gần như bị đẩy lùi hoàn toàn vào tháng trước.

"Lực lượng lớn nhất và mạnh nhất của họ hiện đang ở mặt trận Kursk", ông Zelensky nói với các phóng viên. "Để đẩy quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk và chuẩn bị các cuộc tấn công vào Sumy".

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố ông muốn có một "vùng đệm" dọc theo biên giới của Nga với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cho biết ông tin rằng Nga muốn tạo ra một vùng đệm sâu khoảng 10 km vào Ukraine.

Gần đây, Nga đã giành được ít nhất bốn ngôi làng biên giới và đã từ từ tiến quân trong vài tuần qua trên một số phần của tiền tuyến ở miền đông, gần thành phố Kostiantynivka.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine cho biết quân đội Nga đã bị đẩy lùi 4 km ở khu vực này trong hai ngày.

Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, rằng chính phủ của ông đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo ở bất kỳ hình thức nào.

Ông mong đợi vòng đàm phán tiếp theo sẽ ở cấp độ kỹ thuật, nhưng cho biết ông vẫn sẵn sàng cho một cuộc họp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ông không muốn Mỹ rời khỏi tiến trình hòa bình, dù Washington dọa sẽ làm như vậy nếu không đạt được tiến triển.

Địa điểm đàm phán

Ukraine và Nga đã trao đổi 1.000 tù nhân sau cuộc họp của phái đoàn hai nước tại Istanbul hồi giữa tháng 5, dù không đạt được lệnh ngừng bắn mà Ukraine, Mỹ và châu Âu mong muốn.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông coi Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican và Thụy Sĩ là những địa điểm tiềm năng nhất để đàm phán thêm với Nga. Ngoài ra, Malta và các quốc gia châu Phi cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức các vòng đàm phán.

Reuters trước đó đưa tin Mátxcơva không coi Vatican là địa điểm nghiêm túc để tổ chức gặp mặt. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tiết lộ Nga đã ra tín hiệu muốn các cuộc đàm phán diễn ra tại Belarus. Tuy nhiên, Kiev coi đây là đề xuất không nghiêm túc và không thể thực hiện được.

Theo Minh Hạnh (TPO/Nguồn Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

null