Neymar trở lại, Brazil "hủy diệt" Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không có một bất ngờ nào mà Hàn Quốc có thể tạo ra trước Brazil ở vòng knock-out. Thậm chí, đội bóng xứ sở kim chi đã phải hứng chịu màn thị uy sức mạnh của các "vũ công Samba". Brazil đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Hàn Quốc để góp mặt ở tứ kết World Cup 2022. 

Hàn Quốc đã tạo nên kỳ tích với chiến thắng trước Bồ Đào Nha để ghi danh vào vòng knock-out. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của họ trên đất Qatar không mang nhiều hy vọng bởi đối thủ của họ là những “vũ công Samba”. Dù vừa thất bại ở trận cuối cùng của vòng bảng trước Cameroon, nhưng nó chỉ mang ý nghĩa thủ tục với đội bóng Nam Mỹ bởi không ảnh hưởng đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, huấn luyện viên (HLV) Tite chào đón sự trở lại của ngôi sao số 1 đội hình-Neymar. Tiền đạo của Paris SG là mắt xích rất quan trọng trong lối chơi vốn đầy ngẫu hứng của Brazil. 

Và trong một ngày Neymar ra sân ở đội hình xuất phát, Brazil đã nhập cuộc một cách thăng hoa. Trước Hàn Quốc hứa hẹn mang nhiều ẩn số, đội bóng xứ Samba không ngần ngại chơi tấn công ào ạt ngay từ những phút đầu tiên. Và ý định phủ đầu đối thủ của họ đã sớm mang lại thành quả với tình huống xử lý bóng lắt léo của Raphinha ngay ở phút thứ 7. Tiền vệ số 11 có đường căng ngang cho Vinicius dứt điểm tỉnh táo tung mành lưới Hàn Quốc mở tỷ số cho Brazil. 

Các
Các "vũ công Samba" đã nhảy múa trước hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: FIFA

Chưa kịp ổn định đội hình sau bàn thua quá sớm, đội bóng xứ sở kim chi đã tiếp tục mắc sai lầm. Chỉ 3 phút sau, Kim Moon-hwan phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm và trên chấm penalty, Neymar đã bình tĩnh đánh lừa thủ thành Kim Seung-gyu nhân đôi cách biệt 2-0. Thua 2 bàn chóng vánh, đoàn quân của HLV Paulo Bento đã cố gắng để mọi thứ không tan vỡ từ quá sớm. Ở vòng bảng, họ từng bị dẫn 2 bàn sau đó gỡ hòa trước các cầu thủ Ghana. Nhưng đối thủ của Hàn Quốc hiện tại là một Brazil có đẳng cấp chênh lệch với những màn tấn công như thêu hoa dệt gấm. 

Phút 29, đội bóng Nam Mỹ phối hợp một chạm sắc bén ở trung lộ xuyên thủng hoàn toàn hệ thống phòng ngự của đối thủ. Richarlison thoát xuống dứt điểm gọn gẽ ghi bàn thắng thứ 3 cho Brazil. Dẫn trước với khoảng cách khá lớn, nhưng các “vũ công Samba” vẫn không dừng lại mà tiếp tục cống hiến cho khán giả những pha xử lý bóng điệu nghệ đầy cảm xúc. Phút 36, Vinicius vẩy quả bóng tinh tế từ cánh trái cho Paqueta băng vào tung cú sút 1 chạm buộc thủ thành Kim Seung-gyu vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. 

Các cầu thủ Brazil đã phô diễn điệu múa Samba trên đất Qatar. Ảnh: FIFA
Các cầu thủ Brazil đã phô diễn điệu múa Samba trên đất Qatar. Ảnh: FIFA

Trong 1 hiệp đấu quá áp đảo của Selecao, Hàn Quốc vẫn có cho mình những cơ hội đến từ các tình huống dứt điểm của Hwang Hee-chan. Dẫu vậy, người đứng trong khung gỗ của Brazil là thủ thành Alisson cũng tỏa sáng không kém những người đồng đội của mình trên hàng công để khước từ bàn thắng của đối phương.

Sau giờ nghỉ, HLV Tite đã yêu cầu các học trò của mình chơi cầm chừng để giữ sức cho vòng tứ kết. Do đó, Brazil không tấn công ào ạt mà bố trí một đội hình thấp để củng cố thành quả và trông chờ vào những tình huống phản công. Với lối đá này, Selecao vẫn có liên tiếp những đợt hãm thành sau các đường chuyền chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công đầy sắc bén. Raphinha bắn phá khung thành của Hàn Quốc nhưng tiền vệ của Barcelona đã không đánh bại được thủ môn đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng đã có cho mình không ít những cơ hội để ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt. Phút 47, sau pha mất bóng của Marquinhos, Son Heung-min cướp bóng rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc. Đáng tiếc cho đội bóng xứ sở kim chi khi thủ môn Alisson tiếp tục chơi xuất thần để cản phá thành công. Phút 68, thủ thành đang chơi cho Liverpool một lần nữa thể hiện tài năng xuất chúng của mình với pha bay người đẩy cú sút trái phá của Hwang Hee-chan.

Thủ thành Alisson đã tạo dấu ấn với những pha cản phá xuất thần. Ảnh: FIFA
Thủ thành Alisson đã tạo dấu ấn với những pha cản phá xuất thần. Ảnh: FIFA

Brazil chơi có phần chùng xuống ở nửa cuối của hiệp 2 tạo điều kiện cho Hàn Quốc có liên tiếp những pha hãm thành. Những nỗ lực của đội bóng Đông Á cũng được đền đáp ở phút 76 với pha vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Paik Seung-ho làm tung mành lưới của Alisson. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng duy nhất của Hàn Quốc và họ đã phải dừng bước trước đội bóng đang xếp hạng 1 của FIFA. 

Vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 4-1, Brazil sẽ bước vào trận tứ kết gặp các cầu thủ Croatia-đội bóng đã vượt qua Nhật Bản trên chấm penalty. 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm