Nếu không giỏi hơn, hãy tôn trọng và tin vào Park Hang-seo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu không giỏi hơn, hãy tôn trọng và trao trọn niềm tin vào HLV Park Hang-seo, bởi đơn giản, không ai hiểu đội tuyển cần gì và cần làm thế nào đạt hiệu quả nhất bằng ông Park lúc này.

 

"Văn Quyết đang phong độ tốt tại sao không được gọi?", "Văn Hậu, Trọng Hoàng đang chấn thương sao vẫn có tên?", đó là 2 trong số những thắc mắc được đặt ra sau khi HLV Park Hang-seo công bố bản danh sách tập trung 27 tuyển thủ cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Thắc mắc là dễ hiểu, bởi Văn Quyết là một trong số cầu thủ chơi ấn tượng ở V-League, ghi bàn đều đặn và là người dẫn dắt lối chơi của CLB Hà Nội. Thế nhưng cũng có ý kiến lý giải rằng Văn Quyết bị loại vì không phù hợp lối chơi mà HLV Park Hang-seo đang xây dựng.


 

 HLV Park Hang-seo có cái lý riêng khi không gọi Văn Quyết
HLV Park Hang-seo có cái lý riêng khi không gọi Văn Quyết



Văn Quyết thường hay giữ bóng trong chân nênchưa thật sự thích ứng với lối đá một chạm mà tuyển Việt Nam vận hành. Vì thế mỗi khi cầu thủ này có bóng các pha tấn công của tuyển Việt Nam thường chậm một nhịp, không đủ bất ngờ và áp lực để vây hãm khung thành đối phương.

So với Anh Đức, dù không thua kém về thể lực nhưng Văn Quyết lại lép vế hơn ở khả năng tỳ đè, tranh chấp bóng và dứt điểm trong khu vực 16m50.

Ở góc nhìn của mình, bình luận viên Quang Huy cho rằng nếu lên tuyển, Văn Quyết chỉ phù hợp đá dạt sang cánh trái, nơi có Hồng Duy và Văn Toàn rất linh hoạt. "Duy và Toàn am hiểm lối chơi của ông Park hơn Quyết. Thú thực tôi cũng tiếc cho Quyết nhưng có lẽ HLV Park Hang-seo đánh giá Quyết không phù hợp bằng những người kia", bình luận viên Quang Huy nói.

Riêng với Văn Hậu và Trọng Hoàng, có thể những thông tin tích cực về quá trình hồi phục của 2 hậu vệ cánh là lý do ông Park điền tên họ vào danh sách.

Trong quá khứ, ông Park từng gọi một số cầu thủ được cho là đang chấn thương song khi tìm hiểu được biết họ đã cơ bản bình phục và đủ điều kiện thi đấu nên ông Park đã triệu tập. Lần này, có trường hợp ông Park đã đưa ra Hà Nội khám để biết chắc là đủ điều kiện sức khỏe mới điền tên vào danh sách. Điều này cho thấy sự sát sao, tỉ mỉ và trách nhiệm của ông thầy Hàn Quốc trong công tác nhân sự.

Cũng ở danh sách tập trung lần này, nhiều người bất ngờ khi Khắc Ngọc (SLNA) - người đang chơi khá hay tại V-League 2019, không được gọi, trong khi ông Park đặt niềm tin vào các nhân tố mới như Lâm Anh Quang (DNH Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và một số cầu thủ trẻ như hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Ở lần tập trung trước chuẩn bị cho King's Cup, HLV Park Hang-seo cũng bị truy vấn về bản danh sách, như: CLB TP.HCM đang dẫn đầu V-League lại không có cầu thủ nào được gọi; Trọng Hoàng nghỉ thi đấu cả lượt đi lại vẫn có tên... Và bên cạnh việc giải thích tường tận từng câu hỏi, ông Park tỏ ý không hài lòng vì truyền thông và dư luận can thiệp quá sâu vào công tác chuyên môn.

Thực tế sau đó, ông Park chứng minh những lựa chọn của mình là có lý và đúng đắn.

Không ai hiểu đội tuyển cần gì và cần làm thế nào đạt hiệu quả nhất bằng ông Park lúc này. Nếu không giỏi hơn, hãy tôn trọng và trao trọn niềm tin vào HLV Park Hang-seo - người đã không làm hàng chục triệu người hâm mộ thất vọng kể từ khi làm việc tại Việt Nam.

 

 Băng Tâm (ANTD)

Có thể bạn quan tâm

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Hàng năm, các giải thể dục-thể thao được địa phương tổ chức. Ảnh: K.P

Ia Nhin đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(GLO)- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai City Trail 2024: Thêm trải nghiệm, tăng sự hấp dẫn

(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

(GLO)- Sau 2 lần tổ chức, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã tạo nên thương hiệu trong làng việt dã. Cuối tuần này, 550 vận động viên (VĐV) sẽ tiếp tục chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu (làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Giải chạy hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn.

Sức sống từ thể thao đô thị

Sức sống từ thể thao đô thị

Giải Pickleball vô địch quốc gia lần thứ nhất sắp khởi tranh có đến hơn 60 câu lạc bộ (CLB) trên toàn quốc tham gia. Qua đó cho thấy tốc độ phát triển như của môn thể thao này dù mới “gia nhập” vào Việt Nam trong khoảng 5 năm gần đây.

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

Krông Pa “ươm mầm” tài năng bóng chuyền

(GLO)- Từng là “cái nôi” của bóng chuyền dân tộc thiểu số nhưng sau đó, Krông Pa rơi vào khoảng trống về tài năng. Hiện nay, những người đam mê môn thể thao này vẫn âm thầm ươm tài năng trẻ với hy vọng vực dậy phong trào bóng chuyền nơi “chảo lửa”.