Nét mới trong sản xuất vụ mùa ở Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả như: hỗ trợ người dân mượn giống để sản xuất, chuyển đổi cây trồng, tái canh cà phê...

 Gia đình anh Nay Phú-thôn Tao Ôr, xã Ia Rong làm đất chuẩn bị cho vụ mùa 2018. Ảnh: L.N
Gia đình anh Nay Phú-thôn Tao Ôr, xã Ia Rong làm đất chuẩn bị cho vụ mùa 2018. Ảnh: L.N

Tại cánh đồng xã Ia Rong, sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, người dân bắt tay ngay vào làm đất để xuống giống các loại cây trồng như: lúa nước, bắp, đậu các loại. Theo những hộ dân sản xuất ở cánh đồng này, năm nay mưa sớm nên bà con nông dân tranh thủ làm đất và xuống giống. Chị Kpă Oen (thôn Tao Ôr, xã Ia Rong) cho biết: “Gia đình có hơn 5 sào đất tại cánh đồng này. Sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, tôi liền thuê người cày đất để gieo sạ lúa vụ mùa cho kịp thời vụ”. Bên cạnh ruộng của chị Oen là ruộng nhà anh Nay Phú (cùng thôn) cũng đang cày để kịp xuống giống. Anh Nay Phú nói: “Mặc dù trời mưa nhưng tôi vẫn phải đi làm để gieo sạ cho kịp thời vụ và khi lúa chín sẽ tránh thời điểm mưa bão cuối năm”.

Để kịp thu hoạch lúa nước trước mùa mưa bão, ngành Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh đã hướng dẫn nông dân tập trung gieo trồng đồng loạt cho từng cánh đồng. Việc xuống giống đồng loạt tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Đặc biệt, huyện đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách tạm ứng cho các xã, thị trấn mua giống lúa cấp trước cho người dân mượn. Trao đổi với P.V về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khanh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-cho biết: Với mục đích chuyển đổi, cải tạo nguồn giống và hạn chế việc người dân thiếu vốn sản xuất phải vay “tín dụng đen” để mua giống lúa phục vụ sản xuất, năm nay, huyện đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách tạm ứng cho các xã, thị trấn mua giống lúa HT1 và ML48 cấp cho người dân, sau đó sẽ thu hồi nợ khi thu hoạch. Ngoài ra, huyện tập trung triển khai dự án cánh đồng lúa lớn với quy mô 100 ha tại cánh đồng Ia Zô, Ia Sái (xã Ia Phang).

Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây để chống đổ ngã, rút ngắn quỹ thời gian canh tác, thu hoạch sớm; phổ cập giống lúa xác nhận vào sản xuất đại trà để nâng cao năng suất, chất lượng như: HT1, Q5, ML48... Đối với cây bắp thì gieo trồng giống CP 888, C919, CP333, Bioseed 9698... Đây là những giống phù hợp với trình độ canh tác của người dân, có khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất cao, ổn định.

Cũng theo ông Khanh, với cây công nghiệp dài ngày, huyện tập trung triển khai tái canh cà phê, chuyển đổi diện tích hồ tiêu già cỗi, dịch bệnh sang cây trồng khác có hiệu quả hơn. Đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã ký hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Ea Kmat để ươm giống cà phê cấp cho 139 hộ trồng tái canh hơn 93 ha với tổng kinh phí hơn 489 triệu đồng (ngân sách huyện 300 triệu đồng, Công ty Nestle Việt Nam hỗ trợ hơn 155,4 triệu đồng và người dân đóng góp hơn 33,7 triệu đồng). Hiện nay, huyện đã hoàn thành việc cấp giống cây cà phê cho nông dân trồng tái canh. Đối với cây hồ tiêu, huyện cũng đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học để phòng trừ dịch bệnh, xử lý, tiêu hủy số diện tích bị nhiễm bệnh, bị chết để hạn chế lây lan ra diện rộng; vận động và định hướng cho người dân chuyển đổi diện tích hồ tiêu già cỗi, dịch bệnh chết sang trồng cà phê xen cây ăn quả hoặc liên kết với Trung tâm Chế biến rau củ quả DOVECO Gia Lai (Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao) để trồng chanh dây; liên kết với Công ty TNHH Olam Việt Nam sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ, sản xuất hồ tiêu sạch... 


Theo kế hoạch vụ mùa 2018, toàn huyện Chư Pưh gieo trồng hơn 22.051 ha cây trồng các loại, trong đó, lúa nước 1.286 ha, bắp lai 3.300 ha, mì 1.202 ha, đậu các loại 503 ha, rau các loại 1.004 ha, đậu phộng 382 ha, hồ tiêu 3.055 ha (trồng mới 63 ha), cà phê 2.321 ha (trồng mới 158 ha), cao su 7.806 ha, gừng 101 ha, cây dược liệu 162 ha, khoai các loại 111 ha, cây ăn quả 348 ha (trồng mới 34 ha)... Đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã xuống giống được hơn 19.071 ha (đạt 80% kế hoạch).
 


Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null