Mỹ và Úc sẽ đầu tư chung 8, 5 tỉ USD với một tốc độ 'chưa từng có'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 20-10 ký một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản thiết yếu đất hiếm tại Nhà Trắng.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Úc cho biết đây là một thỏa thuận đất hiếm trị giá 8,5 tỉ USD, được đàm phán trong nhiều tháng.

Ông Donald Trump nói rằng thỏa thuận sẽ giúp Mỹ có cực kỳ nhiều đất hiếm chỉ trong một năm, đến mức chúng sẽ trở nên rất rẻ, chỉ "có giá 2 USD". Về phần thủ tướng Úc, ông Albanese khẳng định thỏa thuận đưa mối quan hệ Mỹ-Úc lên "một tầm cao mới".

Mỹ và Úc ký thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ đang để mắt đến nguồn tài nguyên đất hiếm phong phú của Úc, khi mà Trung Quốc siết chặt các quy định xuất khẩu khoáng sản quan trọng ra nước ngoài.

Đầu tháng này, Bắc Kinh thông báo các công ty nước ngoài phải được chính phủ Trung Quốc chấp thuận mới được xuất khẩu nam châm chứa dù chỉ một lượng rất nhỏ đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc được sản xuất bằng công nghệ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược ngày 20-10 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký thỏa thuận hợp tác khoáng sản chiến lược ngày 20-10 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Trước hành động của Trung Quốc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng, ông Kevin Hassett, đánh giá Úc sẽ "thực sự hữu ích" trong nỗ lực làm giảm rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu.

Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Quan trọng Gracelin Baskaran nhận định thỏa thuận cho thấy sự nghiêm túc của hai quốc gia. Mỹ và Úc sẽ đầu tư hơn 3 tỉ USD vào các dự án khoáng sản chung trong vòng 6 tháng - một tốc độ "chưa từng có".

Tuy nhiên, ông ông Pini Althaus, chuyên gia khoáng sản tại Mỹ và là Giám đốc điều hành của Công ty đầu tư khai khoáng Cove Capital, cảnh báo Úc không thể cung cấp đủ khoáng sản cho Mỹ.

Vì vậy, Mỹ cần tiếp tục đầu tư dài hạn vào các dự án khai thác và chế biến khác, cả ở trong nước lẫn các "quốc gia thân thiện". Ông Althaus đề xuất Trung Á là nơi đầy hứa hẹn để đầu tư vì có trữ lượng đất hiếm lớn.

Ông Althaus nói rõ: "Hãy nhớ rằng Trung Quốc đã đi trước chúng ta gần 40 năm. Chúng ta có ít nhất vài thập kỷ để bắt kịp Trung Quốc về khả năng đáp ứng quy trình chuỗi cung ứng của mình".

Theo hãng tin AP, ngoài khía cạnh kinh tế, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về AUKUS, hiệp ước an ninh ba bên giữa Úc, Mỹ và Anh được ký dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Ông Donald Trump xác nhận AUKUS đang "tiến triển rất nhanh và rất tốt". Trong khi đó, ông Albanese nhấn mạnh "quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh với AUKUS là vô cùng quan trọng" đối với Úc.

Bộ trưởng Hải quân John Phelan cho biết Mỹ muốn cải tiến khuôn khổ AUKUS ban đầu và làm rõ "một số điểm mơ hồ" để hiệp ước này mang lại "lợi ích cho tất cả mọi người".

NBC News đưa tin khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch gỡ bỏ thuế quan đối với Úc hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời vòng vo về chính sách thương mại nhưng cuối cùng xác nhận Úc đang chịu mức thuế rất thấp, thuộc nhóm thấp nhất.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null