Mỹ nói thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên đến 245%, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm 16-4 cho rằng hãy yêu cầu phía Mỹ cung cấp số liệu thuế cụ thể.

Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo về việc Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Nhà Trắng hôm 15-4 cho rằng Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế lên đến 245% đối với một số hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ do các hành động trả đũa của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian. Ảnh: Global Times
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian. Ảnh: Global Times

Theo tờ Global Times, ông Lin cho biết Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố lập trường nghiêm túc của mình về vấn đề thuế quan.

Theo đó, cuộc chiến thuế quan là do Mỹ khởi xướng. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như sự công bằng và công lý quốc tế, điều này hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.

Theo ông, chiến tranh thuế quan và thương mại không có bên nào chiến thắng. Trung Quốc không muốn tham gia vào những cuộc chiến này nhưng cũng "không sợ".

Cũng trong ngày 16-4, Trung Quốc bất ngờ bổ nhiệm một nhà đàm phán thương mại mới đóng vai trò quan trọng trong mọi cuộc đàm phán tiềm tàng với phía Mỹ.

Cụ thể, ông Vương Thụ Văn, người đã tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại năm 2020 giữa Trung Quốc và Mỹ, được thay bằng đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Lý Thành Cương.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lý đã có khoảng 4,5 năm làm đại sứ của Trung Quốc tại WTO, cơ quan quản lý thương mại toàn cầu và là nơi Bắc Kinh đã khiếu nại vấn đề tranh chấp thuế quan với Mỹ.

Ông Lý cũng là phó đại diện thường trực của phái đoàn Trung Quốc tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ.

Theo hãng tin AP, hiện chưa rõ lý do Trung Quốc thay đổi người đàm phán nhưng sự thay đổi này diễn ra khi các quan chức Trung Quốc cho biết nước này có nhiều lựa chọn để ứng phó với các hành động của Mỹ.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null