Mỹ, NATO đang đẩy Nga đến gần chiến tranh hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cảnh báo này đến từ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trước việc Mỹ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine, cùng một số thành viên NATO viện trợ nhiều khí tài hiện đại cho Kiev, và xem đây là "bước đi cực kỳ hủy hoại" sẽ làm leo thang xung đột- theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 31/1.
Xe tăng Mỹ cung cấp cho Ucraine. Ảnh: EAP

Xe tăng Mỹ cung cấp cho Ucraine. Ảnh: EAP

Ông Ryabkov nói mục tiêu của Mỹ là buộc Nga "hứng chịu thất bại chiến lược" và tương lai của thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa hai nước là không chắc chắn. Thỏa thuận hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2026.

Khi được hỏi về khả năng Nga và Mỹ không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân vào năm 2026, ông Ryabkov nói với hãng thông tấn RIA Novosti: "Đây là kịch bản hoàn toàn có thể".

Mục đích của thỏa thuận hạt nhân là nhằm thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và duy trì nguyên tắc an ninh. Nhưng "Mỹ đang khiến mối quan hệ với Nga trở nên căng thẳng thông qua các hành động khiêu khích"- ông Ryabkov nói.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo Moscow đang "ở trên bờ vực xung đột trực tiếp với Mỹ và NATO"- theo RIA Novosti. Mối quan hệ Nga - Mỹ đang rơi vào bế tắc vì quan điểm chống Nga mà Washington đang áp đặt ngày càng cứng rắn hơn theo thời gian"- ông Ryabkov nói thêm.

Ông Ryabkov đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Mỹ vẫn đang hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Kiev, khi quân đội Ukraine gặp khó khăn trên chiến trường. Tính ra, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá hơn 27 tỷ USD kể từ tháng 2/2022, gồm 1.600 tên lửa phòng không Stinger, 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, hơn 1 triệu quả đạn pháo 155mm và nhiều vũ khí khác.

Liên quan đến tuyên bố trên của Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân mà Nga và Mỹ có thể trang bị trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng.

Trong một động thái khác, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gửi thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến ông Nga, khi ông Shoukry đến Nga ngày 31/1. Trước khi đến Nga, ông Shoukry đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Blinken tại thủ đô Cairo (Ai Cập).

Tuy nhiên, trước thông điệp từ Mỹ, Nga cho rằng chưa sẵn sàng cho một “đề xuất nghiêm túc” từ Mỹ “nhằm giải quyết tình hình hiện tại”, vì thông điệp từ ông Blinken đã không như vậy.

Nhà ngoại giao Nga tiết lộ rằng thông điệp từ Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa thúc giục Moscow kết thúc cuộc chiến: “Nga nên dừng lại và từ bỏ, rồi mọi thứ sẽ ổn”.

“Ngoại trưởng Blinken có vẻ đã bỏ sót điều gì đó” - ông Lavrov nhận xét trước khi chuyển trọng tâm sang chuyến thăm của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đến Hàn Quốc.

“Ông ấy ( Jens Stoltenberg) nói rằng Nga phải thua, phải bị đánh bại và phương Tây không thể cho phép Ukraine thua. Bởi vì như vậy thì phương Tây thua và cả thế giới đều thua” - Ông Lavrov nói.

TS ( từ TTXVN, PLO, nguoiduatin.vn)

Có thể bạn quan tâm

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null