Mỹ điều tra hình sự vụ máy bay Boeing bung cửa trên không

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vnexpress.net và TTXVN đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự về vụ máy bay Boeing 737 MAX của Hãng Hàng không Alaska Airlines bị bung cửa vào tháng 1-2024.

Theo đó, các nhà điều tra đã liên lạc với một số hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp tại TP. Portland, bang Oregon vào tháng 1 vừa qua.

“Bộ Tư pháp tiến hành điều tra là động thái bình thường trong những sự việc như vậy. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ và tin rằng mình không phải mục tiêu của cuộc điều tra”-phát ngôn viên Alaska Airlines cho biết.

Máy bay của Alaska Airlines tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Máy bay của Alaska Airlines tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Được biết, quá trình này sẽ giúp Bộ Tư pháp Mỹ xác định liệu Boeing có tuân thủ những điều khoản thỏa thuận giúp kết thúc điều tra hình sự về 2 vụ rơi máy bay 737 MAX khiến tổng cộng 346 người chết hồi năm 2018-2019 hay không.

Trước đó, tháng 1-2021, Boeing đã đồng ý nộp 2,5 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp cuộc điều tra, cho phép Boeing miễn trừ truy tố hình sự về các cáo buộc âm mưu gian dối khi che giấu lỗi thiết kế máy bay-vốn là nguyên nhân dẫn đến 2 vụ tai nạn này.

Ngoài ra, các nguồn tin nhấn mạnh không phải cuộc điều tra nào cũng dẫn đến cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, Boeing có thể bị truy tố vì tội lừa gạt Chính phủ nếu bị phát hiện vi phạm các điều khoản dàn xếp hồi năm 2021.

Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng có thể gia hạn thỏa thuận quản chế 3 năm, trong đó yêu cầu Boeing liên tục báo cáo cho Bộ Tư pháp về những bước cải thiện nhằm tuân thủ thỏa thuận.

Trước đó, ngày 5-1, máy bay Boeing 737 MAX 9 của Hãng Hàng không Alaska Airlines đang thực hiện đường bay thường lệ từ bang Oregon đến California thì bất ngờ bị bung một phần cửa, áp suất cabin giảm mạnh khiến nhiều đồ đạc bị hút ra ngoài. Phi công nhanh chóng giảm độ cao và hạ cánh khẩn cấp. Toàn bộ 177 người trên khoang an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null