Máy bay của Ngoại trưởng Mỹ gặp ‘sự cố nghiêm trọng', lại là Boeing 737

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bị mắc kẹt một thời gian ngắn ở Davos (Thụy Sĩ) trong ngày 18.1 sau khi máy bay của ông gặp "sự cố nghiêm trọng" liên quan rò rỉ oxy, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Davos ngày 16.1 để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos và dự kiến bay trở lại Washington D.C vào ngày 17.1.

Sau khi dự hội nghị và các sự kiện bên lề, ông Blinken đã di chuyển bằng trực thăng từ Davos đến thành phố Zurich. Ông Blinken và nhóm đi cùng đã lên chiếc máy bay Boeing 737 đã được sửa đổi ở Zurich trong ngày 17.1 để trở về Washington D.C, theo CNN.

Tuy nhiên, chiếc Boeing 737 gặp sự cố sau khi ông và nhóm tháp tùng lên máy bay, buộc họ phải xuống máy bay.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫy tay khi lên máy bay trở về Washington D.C, sau chuyến công du Trung Đông ngày 11.1. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫy tay khi lên máy bay trở về Washington D.C, sau chuyến công du Trung Đông ngày 11.1. Ảnh: Reuters

Theo một thành viên trong nhóm, một chiếc máy bay khác, nhỏ hơn, đã được điều tới để đưa ông Blinken trở về Washington D.C, trong khi nhiều người trong nhóm sẽ quay trở lại Washington bằng máy bay thương mại.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller ngày 17.1 cho hay chiếc máy bay nói trên gặp sự cố kỹ thuật, và cho biết thêm ông Blinken dự kiến trở lại Washington vào tối 17.1 (theo giờ Mỹ).

clip: Vụ nổ bung cửa máy bay giữa không trung: Boeing nhận lỗi, cam kết khắc phục

Sự cố trên là đòn giáng mới nhất vào danh tiếng của Boeing. Vào ngày 5.1, một máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines đã bị bung cửa khi máy bay đang ở độ cao hơn 4.800 km, để lại một lỗ hổng ở bên hông máy bay.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null